Quận Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng 14/11, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam; tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT, năm học 2022 – 2023.

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm học 2021-2022, với trách nhiệm, sự nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, ngành Giáo dục quận Đống Đa đã triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và Hạng Nhì cho trường THCS Nguyễn Trường Tộ và trường Tiểu học Khương Thượng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và Hạng Nhì cho trường THCS Nguyễn Trường Tộ và trường Tiểu học Khương Thượng.

Quận quan tâm đầu tư lớn, rà soát điều kiện cơ sở vật chất cho tất cả các trường học trên địa bàn, xây mới, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Đầu tư xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia toàn quận. Quy hoạch mạng lưới trường học, kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn quận có 43/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 69,35%).

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được chuẩn hóa, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu. Đặc biệt được quan tâm tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các khối lớp 4, lớp 7 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phong trào học sinh giỏi của quận tiếp tục giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia và TP.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội trao Cờ thi đua của TP cho 3 trường.

Đặc biệt, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng toàn ngành giáo dục vừa tích cực hỗ trợ y tế quận trong phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục. Kết quả được Sở GD&ĐT TP đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 với 12/13 chỉ tiêu thi đua (vượt 5 chỉ tiêu thi đua so với năm học 2020-2021). Trong năm học đã có nhiều cá nhân, tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cơ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, thành công của năm học 2021-2022 sẽ tạo nên những động lực để toàn ngành giáo dục quận tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp mà Ngành GD&ĐT quận đã xác định.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các trường.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Bí thư Quận ủy Đống Đa đề nghị Ngành GD&ĐT quận tập trung tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý theo chuẩn nhà giáo mẫu mực gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022 - 2023. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho giáo dục, thực hiện tốt các giải pháp của ngành GD&ĐT quận đã đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục cũng như sự kỳ vọng của phụ huynh học sinh và của toàn xã hội…

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-dong-da-to-chuc-le-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam.html