Quận Đống Đa xử phạt những trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang

Sáng 31/3, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã xử lý những trường hợp đầu tiên trên địa bàn quận không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Lực lượng chức năng phường Trung Liệt lập biên bản xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại vườn hoa Đại học Thủy Lợi, tổ công tác gồm cán bộ UBND, Y tế, Công an phường Trung Liệt kiểm tra và xử lý 3 trường hợp gồm N.M.T (ở ngõ 241 Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa); T.T.T và T.T.T.H đều ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp trên mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Tại địa bàn phường Văn Miếu, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp gồm N.H.C (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) tại khu vực ga B Hà Nội (số 1 Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu) và N.V.T (xã Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) tại khu tập thể toa xe phố Trần Quý Cáp lỗi vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Mức xử phạt mỗi trường hợp là 200.000 đồng.

Lực lượng chức năng phường Văn Miếu lập biên bản xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cũng trong sáng ngày 31/3, lực lượng chức năng của các phường trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Đặc biệt, tại phường Khương Thượng, sau khi xử phạt hành chính, lực lượng chức năng của phường cũng đã phát khẩu trang cho người dân để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Lực lượng chức năng phường Khương Thượng tặng khẩu trang cho người dân.

Theo lực lượng chức năng, việc xử phạt trên sẽ giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người khi ra đường trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hiện nay bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Theo đó, người không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-dong-da-xu-phat-nhung-truong-hop-dau-tien-khong-deo-khau-trang-379452.html