Quán game phớt lờ... Covid-19

Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên đưa ra khuyến cáo hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra, song các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là quán game) tại một số quận trên địa bàn Hà Nội vẫn đông khách đến chơi, trong đó đa phần là học sinh, sinh viên. Điều đáng nói, cả khách chơi game và chủ quán đều không tuân thủ, phớt lờ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh do Covid-19...

Hầu hết khách đến chơi game tại các quán game trên địa bàn quận Thanh Xuân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19.

Bỏ qua các khuyến cáo

Trong vai một người mẹ đi tìm con là dân “nghiện” game, sáng 9-2, phóng viên Báo Hànôịmới có mặt tại khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) - nơi mệnh danh là “thủ phủ game” của Hà Nội. Tại đây, hàng chục quán game đang hoạt động tấp nập. Điều đáng nói, trong khi dịch bệnh do Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhưng hầu hết khách đến chơi game đều không đeo khẩu trang, chủ quán cũng không trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn theo khuyến cáo.

Gần 10h sáng 8-2, khu vực để xe máy của quán Gaming X, nhà A6A Thành Công chật ních với khoảng 60 chiếc xe của khách. Đây là quán game cao cấp và có quy mô lớn, được chia thành 3 khu riêng biệt với khoảng 200 máy game đang hoạt động. Theo quan sát của phóng viên, lượng khách đang chơi tại đây chủ yếu trong độ tuổi học sinh, sinh viên nhưng tuyệt nhiên không có ai đeo khẩu trang, mặc dù các máy game đặt sát nhau. Nguyễn Quang T. sinh viên Trường Đại học Thương mại đang chơi tại quán cho biết, từ hôm được nghỉ học đến nay, T. thường xuyên đến đây chơi vì quán mở cửa 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Do đeo khẩu trang rất khó thở, quán cũng không yêu cầu đeo nên T. và nhiều khách đến chơi game khác không đeo.

Tại phố Thành Công, các quán game khác như E-Blue, Longze Gaming II, Game Infinity (nhà A3); Nhất Game (nhà A1)… cũng rất đông khách. Tuy nhiên, tìm mỏi mắt cũng không thấy vị khách nào đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị M. - người bán hàng nước lâu năm cạnh Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Thành Công, phường Thành Công cho biết: “Gần chục ngày nay, tôi thấy các quán game tại phố này vẫn đông khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên đến “cày” game. Khách đông là vậy nhưng rất ít người đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh khi ra, vào các quán”.

Không những bỏ qua các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, nhiều quán còn hoạt động vượt thời gian so với quy định (chỉ được hoạt động từ 8 đến 22h), thậm chí hoạt động xuyên đêm. Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới vào lúc 22h40 ngày 8-2, quán game Over Mind Gaming, số 3 phố Ao Sen, phường Mộ Lao (quận Hà Đông) vẫn mở cửa đón khách. Gần đó, quán game PS4 Pogba, số 38 phố Ao Sen vẫn sáng đèn, người chơi bên trong rất đông dù đã quá giờ quy định.

Ngoài ra, nhiều quán game trên địa bàn các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân... cũng hoạt động quá giờ quy định. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm khách hàng, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên thức đêm, sẽ không bảo đảm sức khỏe.

Cần tăng cường quản lý

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Hà Đông Nguyễn Minh Thuận thừa nhận, công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 chưa được các chủ quán game trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các quán game không thực hiện theo khuyến cáo của ngành Y tế, cũng không yêu cầu khách đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn… Nghịch lý ở chỗ, trong khi học sinh, sinh viên được các trường cho nghỉ học để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh, thì quán game lại là nơi tập trung khá đông đối tượng này nhưng không thực hiện bất cứ biện pháp phòng, chống dịch bệnh nào.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, hiện chưa có văn bản nào yêu cầu các quán game phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19. Do đó, trước mắt UBND quận chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở đề nghị các chủ quán game thường xuyên nhắc nhở khách phải bảo đảm phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo như: Đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn trước khi vào quán và sau khi về.

Về phía cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Đặng Thị Hồng chia sẻ: Nhằm phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề nghị các nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có các quán game triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời đề nghị ban giám hiệu các nhà trường và phụ huynh trên địa bàn chú ý quản lý, kiểm soát việc đi lại của học sinh để tránh tình trạng các cháu đi chơi game.

Trước những tồn tại trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 tại các quán game trên địa bàn, Trung tá Bùi Quang Hưng, Đội trưởng Đội An ninh (Công an quận Thanh Xuân) cho biết: “Trong thời gian học sinh, sinh viên được nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đồng thời yêu cầu 58/58 chủ quán game có trách nhiệm lưu giữ thông tin cá nhân đối với người lập tài khoản sử dụng dịch vụ trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông”. Còn Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Hà Đông Nguyễn Minh Thuận khẳng định: “Chúng tôi tham mưu với UBND quận ra văn bản yêu cầu chủ các quán game phải thường xuyên vệ sinh phòng máy, phun thuốc khử trùng, đề nghị 100% khách hàng đeo khẩu trang... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở đối với những quán game tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh”.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn lưu ý, trong thời điểm dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị các bậc phụ huynh chủ động quản lý con em mình, tránh để con em tham gia vào chỗ đông người, nhất là các quán game. Đồng thời, phụ huynh cần nhắc nhở con em đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau khi tham gia hoạt động ngoài đường và đặc biệt là không được thức đêm, phải ngủ đủ giờ, ăn uống đủ dưỡng chất để bảo đảm sức khỏe...

Song song với những giải pháp tích cực của chính quyền, cơ quan quản lý, rất cần sự thay đổi trong nhận thức từ chính chủ quán và khách hàng chơi game, có như vậy công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 tại các quán game mới phát huy hiệu quả.

Nhóm PV Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/958468/quan-game-phot-lo-covid-19