Quận Hà Đông: Chưa xong hạ tầng…đã giao đất?

Dù đã được UBND quận Hà Đông giao đất và cấp phép xây dựng cho hàng trăm hộ dân vào ở nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến nay cơ sở hạ tầng dự án vẫn ngổn ngang, chưa hoàn thiện đẩy người dân vào thế 'khổ trăm bề' vì không có điện nước sinh hoạt nhiều năm liền.

Những ngày qua, Hà Nội trải qua cái nóng “cháy da, cháy thịt” khi nhiệt độ đỉnh điểm nhiều nơi lên đến hơn 40 độ C, đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt của người dân bức thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh, những ngày này, ngay giữ thủ đô Hà Nội hàng trăm hộ dân tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội) vẫn phải sống cảnh không nước sạch và điện sinh hoạt.

Theo đó, nội dung đơn thư phản ánh người dân cho biết, các hộ dân đã về đây sinh sống hơn 4 năm, mọi quy định của địa phương về đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thuế, phí… đều được chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, dân cư tại đây không được hưởng các tiện ích thiết yếu như điện, nước, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, người dân phải tự xoay sở, điện phải kéo từ các khu vực lân cận với mức giá cao, sử dụng nước giếng khoan nhưng nguồn nước rất ô nhiễm..

Khi nào dân có điện, nước?

Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc nhiều năm liền phải sống cảnh thiếu nước sạch và điện sinh hoạt.

Mới đây phóng viên đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án Đầu Tư và Xây dựng Hà Đông, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng BQL Dự án 2 - BQL dự án quận Hà Đông xác nhận tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay và cho biết: “Cuối năm 2018, UBND quận Hà Đông đã có chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Ban Quản lý dự án quận và các đơn vị liên quan để bàn giao hạ tầng điện, nước cho nhân dân.

Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, người dân phải sử dụng nước giếng khoan nhưng nguồn nước rất ô nhiễm.

Đến thời điểm hiện tại về cơ bản đã hoàn thành xong việc thi công, kiểm tra đối với các hạng mục hạ tầng điện, nước và tiến hành làm các thủ tục để bàn giao cho đơn vị cấp điện, nước để tiếp nhận, đấu nối. Đối với nước, dự kiến trong tuần này và chậm nhất trong tuần sau sẽ có nước, với điện cũng đã hoàn thiện và đã gửi hồ sơ sang bên Điện lực Hà Đông để xin đấu nối, và chờ đơn vị này đấu nối”.

Về nguyên nhân dẫn đến việc thời gian hoàn thiện hạ tầng tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc bị kéo dài dẫn đến tình trạng trên, ông Tuấn cho biết: “Một phần do Dự án nằm trong quần thể quy hoạch cùng các dự án khác, vì vậy để đấu nối được điện, nước phải phụ thuộc và các dự án xung quanh phải triển khai. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017 đầu năm 2018 các dự án này mới triển khai nên phải chờ dự án xong mới đấu nối được điện, nước”.

Chưa xong hạ tầng…đã giao đất?

Khi được hỏi về việc vì sao dự án chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy định, tuy nhiên người dân đã được giao đất vào ở nhiều năm nay, đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Hà Đông cho rằng: “Đối với việc người dân nhận bàn giao đất và vào ở khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chúng tôi không phải là đơn vị bàn giao, nguyên tắc là khi chưa đủ điều kiện cơ sở hạ tầng thì chưa bàn giao, nhưng có thể là nhu cầu ở của người dân và trước khi được bàn giao người dân đã có cam kết. Chúng tôi chỉ được giao về đầu tư hạ tầng và đến nay chúng tôi vẫn chưa bàn giao về cơ sở hạ tầng, ở đây UBND phường Vạn Phúc bàn giao đất”.

Phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng BQL Dự án 2 - BQL dự án quận Hà Đông (áo xanh bên tay phải).

Để tìm hiểu rõ hơn về thực tế, và thông tin phản ánh cho biết, tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc Hà Đông khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa đủ điều kiện bàn giao đất. Nhưng, người dân đã được nhận đất và tiến hành xây dựng từ nhiều năm trước dẫn đến hệ lụy hàng trăm hộ dân tại đây phải sống cảnh không điện, nước sinh hoạt, PV tiếp tục liên hệ UBND phường Vạn Phúc để làm việc.

Thông tin tới phóng viên ông Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc cho biết: “Theo quy định nhà nước, UBND phường quản lý về mặt hành chính tại đây, người dân để được giao đất thì Phường phải thành lập hội đồng xét duyệt, làm tờ trình, văn bản báo cáo quận và quận phê duyệt giao các phòng ban rà soát và thực hiện quy trình giao đất ở phường”.

Trước đây, do nhu cầu của người dân, các đơn vị chỉ cần xong cơ bản hạ tầng đều có thể làm thủ tục giao đất cho dân. Đối với khu đất dịch vụ Vạn Phúc, dự án đấu nối hạ tầng điện, nước do chưa giải phóng xong mặt bằng nên gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị cũng xác định trong năm nay sẽ tiến hành tập trung giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện công tác đấu nối”.

Ở diễn biến khác, được biết, trên địa bàn quận Hà Đông hiện nay, việc giao đất cho người dân tại các khu đất dịch vụ đang bị UBND thành phố yêu cầu tạm dừng để tiến hành kiểm tra rà soát và hiện đang trong quá trình chờ UBND thành phố ra kết luận.

Như vậy có thể thấy, ngoài những nguyên nhân như thay đổi quy hoạch, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng…thì việc bàn giao đất cho người dân tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc khi chưa hoàn hiện cơ sở hạ tầng đã kéo theo hệ lụy mà đến nay hàng trăm hộ dân phải gánh chịu.

Vậy, trách nhiệm của các đơn vị liên quan như UBND quận Hà Đông, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Hà Đông, UBND phường Vạn Phúc ở đâu khi nhiều năm liền để xảy ra tình trạng trên?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-ha-dong-chua-xong-ha-tangda-giao-dat-post62357.html