Quận Hà Đông rào tôn, đòi lại đất công viên cho khai thác tạm

UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã dựng hàng rào tôn, dừng hoạt động khai thác tạm đối với các đơn vị trong khu đất quy hoạch công viên văn hóa - vui chơi, giải trí thể thao hơn 52ha.

Từ 8h sáng 10/12, lực lượng liên ngành của UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã dựng hàng rào tôn quanh khu đất 52,87ha thuộc Khu Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao, trên địa bàn phường Kiến Hưng và Hà Cầu.

Lực lượng chức năng đã dựng biển thông báo “khu vực dừng hoạt động” ở bên ngoài khu đất. Toàn bộ khu đất được rào kín bằng hàng rào tôn, lực lượng chức năng chỉ bố trí 1 cổng để các đơn vị vận chuyển hàng hóa, tháo dỡ nhà xưởng di chuyển ra bên ngoài.

Biển "khu vực dừng hoạt động" được dựng lên bên ngoài khu đất

Biển "khu vực dừng hoạt động" được dựng lên bên ngoài khu đất

Hơn 1.000m tôn được dựng lên quanh khu đất công viên

Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Cầu cho biết, sau khi hàng rào tôn được dựng xong, các lực lượng liên ngành gồm công an, dân phòng, dân quân tự vệ… sẽ chốt chặn tại cổng ra vào khu đất. Phương tiện đăng kí trước mới được vào.

“Theo kế hoạch, các đơn vị chỉ có thời hạn 3 ngày để dọn dẹp toàn bộ hàng hóa, nhà xưởng bên trong khu đất khai thác tạm”, ông Nguyễn Bá Quân cho biết.

Còn theo bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 1 đơn vị chấp hành việc dừng hoạt động, di dời tài sản ra khỏi khu đất khai thác tạm.

“Đối với 11 đơn vị còn lại chưa di dời người, tài sản ra khỏi khu đất khai thác tạm, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động họ chấp hành. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ quản lý chặt, không để các cơ sở này tiếp tục hoạt động”, bà Thảo cho biết.

Đây là khu đất thuộc dự án xây dựng công viên của quận Hà Đông được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008, với tổng diện tích 96,7ha. Dù được lập quy hoạch từ lâu nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Có hàng loạt nhà xưởng, nhà kho, sân bóng... bên trong khu đất khai thác tạm (Ảnh chụp tháng 10/2022)

Năm 2015, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho quận Hà Đông tổ chức quản lý, sử dụng, tạm khai thác 52,87ha đất đã giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông (đơn vị được giao trực tiếp quản lý) đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với 12 đơn vị.

12 đơn vị này tiếp tục cho nhiều cá nhân, công ty khác thuê lại mặt bằng để dựng kho, xưởng. Vào tháng 7/2020, UBND quận Hà Đông ra quyết định đình chỉ hoạt động với các đơn vị nói trên do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Tháng 6/2021, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu quận Hà Đông dừng ngay việc tạm thời khai thác cho thuê mặt bằng tại khu đất nói trên. Tuy nhiên, hàng trăm nhà kho, xưởng, sân bóng đá, nhà hàng... tại đây vẫn hoạt động.

Hiện trường vụ cháy nhà kho bên trong khu đất khai thác tạm

Ngày 20/10 vừa qua, dãy nhà kho tại vị trí CX-DV2 trong khu đất khai thác tạm bị hỏa hoạn khiến 1 nam bảo vệ tử vong. Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với toàn bộ 12 đơn vị đang thuê mặt bằng.

UBND quận Hà Đông ban hành kế hoạch dừng mọi hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh tại khu đất khai thác tạm thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dung-hon-1-000m-rao-ton-quay-kin-khu-cong-vien-van-hoa-vui-choi-ha-dong-2089627.html