Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giúp quan hệ song phương đạt được nhiều bước tiến quan trọng, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà tại Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức tối 8/11.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Trần Văn Thuấn; đại diện lãnh đạo các bộ, các Lực lượng vũ trang Việt Nam, các trường đại học, học viện, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm (Ảnh: Q.Hòa)

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm (Ảnh: Q.Hòa)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil cho biết, cách đây đúng 5 năm, Canada và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thông qua quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Hiện, Canada nằm trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam.

Hỗ trợ phát triển chính thức của Canada nhằm giúp giảm nghèo, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn mạnh, đặc biệt là những doanh nghiệp hợp tác xã và do phụ nữ lãnh đạo, ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam bảo đảm tăng trưởng bao trùm và bền vững hơn.

Đại sứ Shawn Perry Steil khẳng định, Canada cam kết sẽ và tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều hơn trong quốc phòng và an ninh với việc ưu tiên đào tạo cho lực lượng vũ trang Việt Nam, đặc biệt trong gìn giữ hòa bình - là lĩnh vực Việt Nam bắt đầu đóng vai trò quan trọng trên thế giới. Bên cạnh đó, Canada cũng tăng cường các chuyến thăm của tàu và các hoạt động trao đổi khác như thúc đẩy trao đổi học thuật, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quan hệ nhân dân trong khuôn khổ cam kết của Canada đối với quan hệ toàn diện, lâu dài với Việt Nam.

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho rằng, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giúp quan hệ song phương đạt được nhiều bước tiến quan trọng, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Là Đối tác toàn diện, Việt Nam – Canada đã chủ động và linh hoạt tìm các biện pháp duy trì tiếp xúc thông qua việc tăng cường điện đàm, gặp gỡ, tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị đa phương ở các cấp, đơn cử là cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng tháng 5/2020, cuộc gặp giữa hai Thủ tướng bên lề Hội nghị COP-26, cũng như các cuộc họp và tham vấn trực tuyến.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hai bên đã sớm nối lại việc trao đổi đoàn trực tiếp, quan hệ ở các kênh Đảng và Quốc hội cũng được quan tâm duy trì và thúc đẩy.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Q.Hòa)

Đánh giá cao vai trò rất quan trọng của Thượng viện và Hạ viện Canada trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada nói riêng, giữa Việt Nam và Canada nói chung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cũng cho biết: Việt Nam rất vui mừng chứng kiến thương mại song phương liên tục tăng trưởng từ năm 2017 đến nay. Việt Nam hiện trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN và là một trong những thị trường đầu tư quan trọng của Canada, trong khi Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực châu Mỹ. Việc hai nước đều là thành viên của Hiệp định CPTPP, thương mại song phương sẽ còn phát triển tích cực hơn nữa trong tương lai.

Hợp tác quốc phòng cũng là điểm sáng của quan hệ hai nước với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng năm 2018 và 2019, cơ chế Đối thoại chiến lược luân phiên thường niên và Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thiết lập, hợp tác giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân cũng phát triển ấn tượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà mong muốn, Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi Hiệp định CPTPP cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp Canada mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác xúc tiến thương mại - đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục tăng cường hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, công nghiệp chế tạo, xử lý rác thải nhựa, khai khoáng, thông tin và truyền thông, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, duy trì ưu tiên hỗ trợ Việt Nam, tập trung cho các lĩnh vực y tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo./.

MT

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-canada-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-623965.html