Quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada ngày càng bền chặt

ĐÀ NẴNG - Chiều   26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp Trung tá Blair Saltel -  chỉ huy và đại diện đoàn thủy thủ tàu HMCS Calgary-  Hải quân Hoàng gia Canada đến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chụp ảnh chung với đoàn.

ĐÀ NẴNG - Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp Trung tá Blair Saltel - chỉ huy và đại diện đoàn thủy thủ tàu HMCS Calgary- Hải quân Hoàng gia Canada đến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, ông Hồ Kỳ Minh giới thiệu với đoàn khái quát một số thành tựu phát triển về kinh tế, xã hội, du lịch, tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng và khẳng định, trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada từ năm 1973, mối quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước ngày càng bền chặt.

Trung tá Blair Saltel cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP đối với đoàn và cho biết, đoàn thủy thủ tàu HMCS Calgary rất mong đợi chuyến thăm đến Việt Nam, đất nước giàu lòng hiếu khách và là đối tác tin cậy của chính phủ Canada tại Đông Nam Á. TP Đà Nẵng là 1 trong 8 cảng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà chương trình hoạt động của tàu ghé qua nhằm mở rộng mối quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực.

* Trước đó, sáng 26-9, tàu HMCS Calgary và tàu MV Asterix đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 26 đến 30-9). Đón tàu HMCS Calgary, có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy BĐBP TP, cùng các ban, ngành liên quan.

Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu HMCS Calgary sẽ giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, giao hữu bóng đá với Vùng 3 Hải quân, giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, gặp gỡ các đối tác thương mại trên tàu để giới thiệu công nghệ Canada...

H.M - A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_195857_.aspx