Quan hệ Mỹ Trung có vẻ nồng ấm, chứng khoán Mỹ lên ầm ầm

Chứng khoán Mỹ vào đà tăng từ đầu tuần, sau cuộc gặp tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng lên kỷ lục khi chốt phiên tăng 0,8%.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng lên kỷ lục khi chốt phiên tăng 0,8%.

Thống kê cho thấy, S&P 500 hôm qua tăng 0,8% lên 2.996 điểm, lần thứ ba liên tiếp lập đỉnh trong tuần này. DJIA đóng cửa tăng 0,7% - lần đầu lập đỉnh kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite cũng lên kỷ lục khi chốt phiên tăng 0,8%. Thị trường Mỹ hôm nay sẽ đóng cửa nghỉ Quốc khánh.

Theo nhận định của các chuyên gia, sự chuyển dịch của chính sách tiền tệ toàn cầu theo hướng nới lỏng đã giúp thị trường chứng khoán đi lên. Do lãi suất thấp sẽ giúp các công ty giảm chi phí đi vay.

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt hiện nay chính là việc tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, hai lãnh đạo Mỹ Trung đã đồng ý ngừng áp thuế mới lên nhau và khôi phục đàm phán thương mại.

Trước những căng thẳng của Mỹ Trung, nhiều dự báo cho rằng, kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức: đầu tư chậm lại, thương mại giảm sút đáng kể, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu xuống thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính.

Trước tình trạng đó, các ngân hàng trung ương đang bị buộc phải vào cuộc. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra tín hiệu có thể giảm lãi suất trong năm nay, do lo ngại các chính sách thương mại của Tổng thống Trump, nợ doanh nghiệp tăng và sản xuất suy yếu.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thậm chí có thể in tiền trở lại. Còn Ấn Độ và Australia đến nay đều đã hạ lãi suất.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/quan-he-my-trung-co-ve-nong-am-chung-khoan-my-len-am-am-309390.html