Thị sát 'điểm nóng' COVID-19 tại Hà Nội, Thủ tướng đề nghị kiện toàn ngay lãnh đạo phường

Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương ngay trong ngày mai phải kiện toàn nhân sự ở đây và phải có quy chế làm việc rõ ràng.

Thủ tướng hỏi thăm lực lượng trực chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường

Thủ tướng hỏi thăm lực lượng trực chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường

Chiều 31/8, sau khi kiểm tra tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch, tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đặc biệt tại 2 "điểm nóng" là ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi. Đây là khu tập thể cũ được xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước, chật chội, mật độ dân số đông; sinh hoạt chung bể nước, khu vệ sinh... nên dễ lây lan dịch bệnh.

Ngõ 328 đường Nguyễn Trãi - "điểm nóng" về Covid-19 tại Hà Nội

Chủ tịch phường Thanh Xuân Trung cho biết, hiện 30.000 người dân ở phường đã được tiêm vaccine, chiếm gần 50% số người dân từ 18 tuổi trở lên. Phường cũng đã ưu tiên đối tượng tiêm như công an, y tế, lực lượng bảo vệ khu vực, đang lập danh sách người từ 60 đến 65 tuổi để tiêm.

Thủ tướng kiểm tra điểm bán hàng tại phường Thanh Xuân Trung.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu, phải rà soát tất cả người dân ra đường xem đúng đối tượng hay không? Có nắm được các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng để thực hiện tại phường mình hay chưa? Quyết định thành lập ban chỉ đạo đâu? Quy chế làm việc như thế nào?

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung

Trả lời các câu hỏi của Thủ tướng, Chủ tịch phường báo cáo, hiện nay phường chưa có Bí thư do nhân sự chưa được kiện toàn. Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương ngay trong ngày mai phải kiện toàn nhân sự ở đây và phải có quy chế làm việc rõ ràng, làm như hiện nay là chưa được, còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện.

Thủ tướng nhắc lại, phường là đơn vị hành chính gần dân nhất, phải lấy người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch. Vừa phải đảm bảo giãn cách xã hội nghiêm, vừa phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, phải xét nghiệm nguồn lây để quản lý, chăm sóc điều trị phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu lấy người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch

Tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội tối 31/8 sau khi đi kiểm tra, thị sát tình hình địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội ra đường vẫn rất đông, do đó, Thủ tướng cho rằng, đang thực hiện Chỉ thị 16 thì như vậy là chưa đạt kết quả. Qua kiểm tra cho thấy, Hà Nội có thể kiểm soát được, nhưng nếu như tình hình phức tạp hơn, diễn biến xấu như các tỉnh, thành phố phía Nam sẽ bị động, lúng túng, bất ngờ.

Về vấn đề hơn một tháng qua, tình hình cấp bách chống dịch như chống giặc nhưng phường Thanh Xuân Trung chưa được kiện toàn nhân sự, Thủ tướng cho rằng, đó là lỗi của quận Thanh Xuân.

"Phường Thanh Xuân Trung một tháng qua chưa có Bí thư cấp ủy là không được. Khuyết điểm này thuộc về quận Thanh Xuân. Phường có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nhưng lại không có quy chế làm việc là không được. Việc này là chưa ổn. Phường Thanh Xuân Trung đang là điểm nóng nhất về dịch bệnh ở Hà Nội, người chỉ huy là Bí thư cấp ủy lại chưa có. Do đó, phải khắc phục ngay những tồn tại này".

Thủ tướng nhấn mạnh: "Những gì chúng ta chưa làm được thì phải nói thẳng. Phường là nơi gần dân nhất, phải lấy người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch. Khi giãn cách xã hội thì phải thực hiện nghiêm".

Thủ tướng yêu cầu, xã phường phải tổ chức xét nghiệm theo hướng dẫn.

Theo Thủ tướng, phòng dịch vẫn là cơ bản khi vaccine chưa phủ hết 70% dân số. Phải vận động, kêu gọi, thuyết phục người dân tham gia công tác phòng, chống dịch. Đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người dân, bảo vệ sức khỏe của chính mình, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho cộng đồng, đưa đất nước phát triển. Khi đã quyết định giãn cách xã hội như chúng ta đang làm thì phải quyết liệt, chặt chẽ hơn; không "chặt ngoài, lỏng trong". Xã phường phải làm việc này và làm nghiêm. Thực hiện giãn cách xã hội là hy sinh nhiều việc thì đổi lại chúng ta phải đạt được mục tiêu chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu, xã phường phải tổ chức xét nghiệm theo hướng dẫn. Phải làm thần tốc, thu hẹp chu kỳ. Xã phường thu dung, chăm sóc, điều trị nhanh nhất có thể, đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất, sớm nhất để giảm tử vong, tránh được ùn tắc, quá tải tuyến trên, người dân cũng yên tâm vì được chữa trị sớm.

Cần có phương án tăng cường trạm xá lưu động. Phường Thanh Xuân Trung có thể tìm trường học, trung tâm văn hóa, trường đại học, khu lưu trú du lịch chưa sử dụng... Xã, phường phải bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân, an dân. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phải chủ động bảo đảm một số nguồn lực "4 tại chỗ", chuẩn bị ở mức cao hơn khi tình huống cao hơn xảy ra, không để lúng túng, bị động.

"Thành phố phải bảo đảm lưu thông hàng hóa. Phải bảo đảm an toàn để sản xuất với phương thức "3 tại chỗ", "một cung đường hai điểm đến"...; tăng cường kiểm tra, giám sát. Thành phố, quận huyện giúp đỡ xã phường về nguồn lực con người, vật chất. Không để dịch bùng phát ra "vùng xanh", vùng nông thôn vì nông thôn là thế mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, nhưng năng lực y tế hạn chế. Bên cạnh đó khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh trong công tác phòng chống dịch" - Thủ tướng nhấn mạnh./.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thi-sat-diem-nong-covid-19-tai-ha-noi-thu-tuong-de-nghi-kien-toan-ngay-lanh-dao-phuong-887226.vov