Quan hệ thương mại Trung Quốc - ASEAN không ngừng phát triển

Hơn 10 năm trước, nếu nhắc đến các sản phẩm đặc sản của các quốc gia ASEAN như cà phê chồn của Indonesia, sầu riêng Malaysia, măng cụt Thái Lan… có lẽ chẳng mấy ai biết tới. Hiện nay, ngày càng nhiều các sản phẩm từ các quốc gia ASEAN nhập khẩu vào Trung Quốc. Ông Hoàng Quốc Long, chủ doanh nghiệp người Malaysia đã tham gia Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN 6 năm liên tiếp xúc động phát biểu: 'Năm 2015 chúng tôi chỉ có 4 mẫu sản phẩm, đến nay đã phát triển đến hơn 85 sản phẩm gia công từ sầu riêng, phạm vi kinh doanh của chúng tôi đã tăng gấp 6 lần. Chúng tôi có cửa hàng online trên Tmall, JD.com, và cũng đã bắt đầu bố trí chuỗi cửa hàng bán tực tiếp tại Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải, Hồ Nam, Quảng Châu, Hạ Môn…'

Cũng giống với ông Hoàng Quốc Long, có ngày càng nhiều doanh nhân ASEAN đã tìm được những cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc Hội chợ. Điển hình như Hội chợ triển lãmTrung Quốc – ASEAN lần thứ 17, tổng giá trị các dự án đầu tư được ký kết tại Hội chợ này đạt hơn 263,8 tỷ Nhân dân tệ, tăng trưởng 43,6% so với cùng kỳ lần trước, là kỳ Hội chợ có mức tăng cao nhất.

7 năm trở lại đây, mối quan hệ Trung Quốc – ASEAN đã trở thành hình mẫu thành công nhất, có sức sống nhất trong hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, . Hiện nay, Hội chợ triển lãmTrung Quốc – ASEAN đã mở rộng từ phục vụ xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc – ASEAN hướng tới phục vụ “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (RCEP), lan tỏa nhiều sức sống hơn nữa.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/quang-tay/202103/quan-he-thuong-mai-trung-quoc-asean-khong-ngung-phat-trien-2525038/