Quan hệ trước hôn nhân, cặp đôi Indonesia bị đánh 200 roi

Nhiều người đã bất chấp dịch bệnh tới xem một cặp đôi Indonesia bị đánh 200 roi vì tội quan hệ tình dục trước hôn nhân tại tỉnh Aceh hôm 5/6.

Cặp đôi Indonesia bị đánh 200 roi vì quan hệ tình dục trước hôn nhân

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Aceh là khu vực duy nhất tại Indonesia còn áp dụng luật Hồi giáo. Tại đây, chính quyền địa phương dùng đạo Hồi để xét xử và ra quyết định người phạm tội sẽ bị phạt bao nhiêu roi. Những đối tượng bị đánh roi thường phạm phải tội đánh bạc, ngoại tình, uống rượu và quan hệ đồng tính.

Điều đáng nói, giới chức tỉnh Aceh vẫn thi hành án phạt roi trước sự chứng kiến của đám đông bất chấp mối lo ngại về quy cơ lây nhiễm Covid-19. Theo chính quyền địa phương, dù lệnh cấm tụ tập đông người được thi hành ở Indonesia để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng toàn bộ quá trình thi hành án vẫn đảm bảo các quy định liên quan tới phòng dịch.

Hôm 5/6, trước khi chịu hình phạt mỗi người bị đánh 100 lần bằng roi mây, cặp đôi trẻ tuổi đã được kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang. Nơi thi hành án là bên ngoài một nhà thờ hồi giáo ở phía tây đảo Sumatra.

Tuy nhiên, trận roi trút xuống người đàn ông buộc phải tạm dừng giữa chừng do người này không chịu nổi cơn đau. Trong khi đó, cần tới chiếc roi mây thứ hai để thi hành hình phạt đối với người phụ nữ.

"Đôi trẻ xứng đáng nhận hình phạt 100 roi bởi họ đã vi phạm luật Hồi giáo", ông Agus Kelana Putra, người đứng đầu phòng tội phạm hình sự, văn phòng công tố quận Aceh Besar nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 5/6, chính quyền tỉnh Aceh đã cho thi hành hình phạt đánh 40 roi đối với một người đàn ông. Trước đó, người này bị bắt quả tang ở trong phòng khách sạn với một cô gái. Tuy nhiên, cô gái này không bị phạt do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Buổi thi hành án được thực hiện dưới sự chứng kiến của hàng chục người. Con số này giảm đi rất nhiều so với hàng trăm người xem như trước thời điểm xuất hiện dịch Covid-19.

“Không còn nhiều người dân tới xem bởi họ đã chứng kiến cảnh này nhiều lần trước đó hoặc do họ lo sợ dịch Covid-19”, một người dân địa phương có tên Faisal chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/quan-he-truoc-hon-nhan-cap-doi-indonesia-bi-danh-200-roi-254529.html