Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua góc nhìn của giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi 'Nước Mỹ trong tôi' nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020).

Tiến sỹ Nguyễn Thị Cát Ngọc, Trưởng khoa Tiếng Anh Học viện Ngoại giao, phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Minh Quân)

Tối 20/12, khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Nước Mỹ trong tôi” (America in the eyes of Vietnamese Youth).

Tham dự sự kiện có khách mời: về phía Học viện Ngoại giao là TS. Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao; về phía Hoa Kỳ là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Marie Christine Damour và Tham tán Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Pamnella DeVolder.

Ban Giám khảo là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu về Hoa Kỳ cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực: ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc Điều hành khu vực, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ; bà Paula Kittendaugh, Giám đốc Trung tâm Hoa Kỳ khu vực Việt Nam - Lào - Campuchia; bà Nguyễn Phương Liên, Phó Trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam; TS. Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao và TS. Nguyễn Thị Cát Ngọc, Trưởng khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao.

Đêm chung kết cũng có sự góp mặt của Ban cố vấn - những người đã đồng hành cùng các đội thi từ những ngày đầu của cuộc thi, cùng với 11 đội thi và đông đảo học sinh, sinh viên Học viện Ngoại giao và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Khách mời, Ban cố vấn và Ban giám khảo hào hứng trước khi vòng chung kết diễn ra. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Nguyễn Thị Cát Ngọc cho rằng đây là một hoạt động bổ ích, thiết thực, nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết của cán bộ, học sinh, sinh viên về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Marie Christine Damour nhấn mạnh sự tăng trưởng vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau gần một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển, tin tưởng rằng những sinh viên tài năng và nhiệt huyết trong đêm chung kết này sẽ đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Marie Christine Damour tin rằng thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới. (Ảnh: Minh Quân)

Sử dụng những video clip được quay và dàn dựng công phu cùng phần trình bày bằng tiếng Anh lưu loát, 11 đội thi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với Ban giám khảo và khán giả. Quan trọng hơn, “Gác lại quá khứ, tiến tới tương lai” là thông điệp xuyên suốt được các đội gửi gắm, thông qua phóng sự ngắn về những nhân vật đã làm thay đổi cách nhìn của họ về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

"Tình yêu chớm nở sau mùa đông lạnh giá" kể về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi người Việt và Mỹ. (Ảnh: Minh Quân)

Đội Spice Girls với phần trình bày ấn tượng về "Tình yêu chớm nở sau mùa đông lạnh giá". (Ảnh: Minh Quân)

"Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" là thông điệp xuyên suốt trong phần trình bày của cả 11 đội trong vòng chung kết. (Ảnh: Minh Quân)

Ban giám khảo chăm chú theo dõi và đặt câu hỏi cho các đội sau phần trình bày. (Ảnh: Minh Quân)

Xen giữa các phần trình bày là nhiều tiết mục văn nghệ đa dạng về loại hình và đặc sắc về nội dung như “Bèo dạt mây trôi”, “Heal the world” hay “All I want for Christmas is you”.

Phần trình diễn nhạc cụ ấn tượng bài "Bèo dạt mây trôi" và "Sóng gió" của bạn Triệu Tiến Sơn, khóa TA44 Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Quân)

Bài hát "All I want for Christmas is you" sôi động từ sinh viên khóa TA46C Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu trước khi công bố kết quả, bà Paula Kitendaugh, Giám đốc Trung tâm Hoa Kỳ khu vực Việt Nam – Lào – Campuchia, cho biết bà đã thực sự ấn tượng với phần trình bày cùng những thước phim chuyên nghiệp của tất cả các nhóm, tin tưởng rằng thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian tới.

Bà Paula Kittendaugh bày tỏ sự ấn tượng với phần trình bày của 11 đội. (Ảnh: Minh Quân)

Sau phần so tài căng thẳng và hấp dẫn, Ban giám khảo đã chọn ra 4 phần trình bày xuất sắc nhất để trao giải ở cuối chương trình. Đội Soybeans, với phần trình bày về bác sỹ người Mỹ Kirk Evans và hành trình chế tạo máy áp lực dương liên tục (CPAP) hỗ trợ trẻ bị suy hô hấp cấp, đã xuất sắc đạt giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội The 1995, và đồng giải Ba là hai đội Spice Girls và The Comrades.

Đội Soybeans giành giải Nhất của cuộc thi "Nước Mỹ trong tôi". (Ảnh: Minh Quân)

Đại diện các đội chụp ảnh cùng Ban cố vấn, Ban giám khảo và khán giả. (Ảnh: Minh Quân)

Đối tượng của cuộc thi "Nước Mỹ trong tôi" là tất cả các bạn sinh viên thuộc các hệ đào tạo đại học, cao đẳng từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Với hình thức là sản xuất 1 đoạn phim ngắn/phóng sự (khoảng 5 phút) về những thành tựu của hai nước sau khi bình thường hóa quan hệ trên nhiều lĩnh vực: sự phát triển kinh tế – xã hội, tiến bộ y học, hợp tác giáo dục, mối quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay, những cơ hội hợp tác tiềm năng cũng như cảm nhận về mối quan hệ giữa hai nước...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-viet-nam-hoa-ky-qua-goc-nhin-cua-gioi-tre-viet-nam-106530.html