Quan hệ Việt Nam-Lào: Xung lực mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavan là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm của vị khách quý - Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 đã góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 8-10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh đã hội đàm; cùng dự lễ ký các văn kiện hợp tác, lễ phát động năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; đồng chủ trì Kỳ họp thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phankham Viphavanh đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Xuyên suốt các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam-Lào, hai bên luôn nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em của hai quốc gia, dân tộc .

Coi trọng, tăng cường hợp tác toàn diện

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh đã tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức. Hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương ngày càng được đẩy mạnh.

Để không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới các hình thức linh hoạt, hiệu quả; triển khai nghiêm túc và hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai bên; tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2022 - Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Việt Nam và Lào sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các Nghị định thư, kế hoạch hợp tác về an ninh - quốc phòng, cùng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ nhau giữ vững ổn định an ninh - xã hội; tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Về kinh tế, hai Thủ tướng tập trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước; nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm, đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ, đường sắt và đường không, cảng biển; giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistic ở khu vực và có kết nối ra biển, đại dương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tạo phát triển mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc, phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận về hợp tác kinh tế; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, giúp giải phóng nguồn lực thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước cũng được đề cập tại Hội đàm, trong đó hai bên ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong bầu không khí thân mật, thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng cũng đã chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định chung về tình hình khu vực, quốc tế; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Việt Nam và Lào sẽ cùng các nước ASEAN ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, phấn đấu giữ vững đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng thành công cộng đồng ASEAN; cũng như ủng hộ Campuchia thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm của ASEAN, trong đó có chấm dứt bạo lực, ngừng bắn và thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược có liên quan đến hòa bình và ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị tốt đẹp, bền chặt và chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế đó vào từng kế hoạch, dự án, công trình hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá

Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào; Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Phankham Viphavanh.

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và hoạt động ở cả hai nước. Trong đó, hai nước chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Thủ tướng Phankham Viphavanh cho biết, hai bên thống nhất cùng triển khai chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh của hai nước trong năm 2022 thực sự ý nghĩa, mang nội dung nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của hai nước để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống lâu đời của hai dân tộc Lào - Việt Nam; để giáo dục cán bộ, công chức, quan đội và toàn dân, nhất là thanh niên hai nước hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy hiệu quả, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác trên mọi lĩnh vực; trong năm 2021, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai bên đã ký kết 25 Thỏa thuận hợp tác quan trọng nhân các chuyến thăm và dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo hai Đảng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng các đại biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. (Nguồn: TTXVN)

Với 209 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,18 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào (sau Trung Quốc, Thái Lan). Năm 2021, có 5 dự án cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đăng ký là 112,84 triệu USD, tăng 27% so với năm 2020 (88,74 triệu USD). Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 48,4% tổng vốn đăng ký.

Nhiều dự án tiếp tục hoạt động đạt hiệu quả tốt, thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các cơ quan nhà nước Lào, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động Lào, đóng góp quan trọng vào quá trình điều tiết nền kinh tế của Lào; rất đáng ghi nhận là con số nộp ngân sách Lào hơn 1 tỷ USD năm năm qua cũng như tài trợ cho công tác an sinh xã hội tại Lào của các doanh nghiệp Việt Nam đạt khoảng 80 triệu USD.

Kim ngạch thương mại hai nước vẫn có bước tăng trưởng vượt bậc. Ước tính cả năm 2021 sẽ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 30,3% so với năm 2020. Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Lào ký năm 2015 có hiệu lực đến tháng 10/2020 cũng đã được gia hạn đến tháng 10/2023.

Tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cam kết, trong đó sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thập niên tới.

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-viet-nam-lao-xung-luc-moi-170818.html