Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến

Chiều 18/12, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng 'Xứ, Họ đạo tiên tiến', mừng Lễ Giáng sinh năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chiến Thắng cho biết, trong năm qua, hoạt động của Ban ĐKCG quận đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của quận Hoàn Kiếm, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Ban ĐKCG quận Hoàn Kiếm nhận lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận

Năm 2023, tác động của tình hình suy thoái kinh tế trên thế giới và khu vực cùng với khó khăn của thị trường trong nước, nhưng bà con giáo dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ và các cấp chính quyền, vươn lên khắc phục khó khăn và làm giàu chính đáng.

Ban ĐKCG quận đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam... Vận động giáo dân ký cam kết không đốt pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phối hợp vận động và tổ chức thăm, tặng quà động viên nam thanh niên Công giáo lên đường nhập ngũ. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2023) kết hợp với các hội dòng, các ban, ngành, đoàn thể vận động quyên góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, tặng quà người có công và các gia đình liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Ban ĐKCG quận thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các xứ, họ đạo và giáo dân để phản ánh với các cấp chính quyền, Nhà nước giải quyết kịp thời, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vận động giáo dân tích cực thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

"Bà con giáo dân quận Hoàn Kiếm luôn phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, các buổi lễ tại các nhà thờ và giáo xứ luôn diễn ra an toàn và trang trọng" - Trưởng Ban ĐKCG quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của Ban ĐKCG quận, đồng bào Công giáo quận Hoàn Kiếm đạt được trong năm qua.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú đề nghị Ban ĐKCG quận tiếp tục tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng và có hiệu quả trong các chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Sống tốt đời đẹp đạo - Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến", "Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt".

Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”

Bên cạnh đó tiếp tục vận động, tuyên truyền bà con giáo dân chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, quy chế, quy ước tại địa bàn dân cư. Ngoài ra cần thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ĐKCG quận, Tổ ĐKCG phường; xây dựng và phát huy vài trò lực lượng cốt cán tham gia trong tổ chức MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

D.Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hoan-kiem-day-manh-phong-trao-thi-dua-xay-dung-xu-ho-dao-tien-tien.html