Quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại lễ Phật đản

Ngày 10/5, tại chùa Bà Đá, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 và sơ kết công tác Phật giáo năm 2019.

Nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ Phật đản quận Hoàn Kiếm 2019

Nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ Phật đản quận Hoàn Kiếm 2019

Từ đầu năm đến nay, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm bên cạnh việc giáo dục tăng ni, phật tử, hoằng pháp… đã đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người già cô đơn, tàn tật, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu, Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 457 triệu đồng. Các chùa trong địa bàn quận thường xuyên đỡ đầu 45 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 27 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động người dân, phật tử thực hiện bài trừ mê tín dị đoan, trùng tu, sửa chữa cảnh quan chùa, góp phần bảo vệ các di tích, danh thắng.

Tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời thực hiện các cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông TP Hà Nội, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2019”.

Phát biểu tại Đại lễ Phật đản, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nêu rõ: Để duy trì kết quả đã đạt được, trong thời gian tới đề nghị Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với mặt trận tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể quận Hoàn Kiếm trong việc vận động phật tử, tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm mọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tham gia xã hội hóa kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận.

Lê Nam

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hoan-kiem-to-chuc-dai-le-phat-dan-342841.html