Quận Hoàng Mai: Công tác quân sự, quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực

Sáng 8/12, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận năm 2022.

Quận Hoàng Mai khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

Quận Hoàng Mai khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm tham dự hội nghị; cùng các thành viên trong Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai; chỉ huy trưởng/phó Ban Chỉ huy quân sự 14 phường; các cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Là địa bàn có diện tích 41km2, dân số khoảng 80 vạn người sinh sống tại 14 phường, quận Hoàng Mai luôn coi trọng công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt giáo dục quốc phòng, mở 24 lớp bồi dưỡng kiến thức cho hơn 4.000 đối tượng. Quận đã kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với an ninh quốc phòng và ngược lại. Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành 15 chỉ thị, kế hoạch hành động về công tác quân sự, quốc phòng.

Các lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai đã thường trực sẵn sàng chiến đấu hơn 2 ngàn lượt đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hơn 4 ngàn lượt đối với dân quân, tự vệ. Quận đã tuyển chọn và gọi lên đường nhập ngũ 120 thanh niên. Lực lượng quân sự quận là nòng cốt cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; Đồng thời quận đã làm tốt công tác hậu phương quân đội khi chi trả trợ cấp gần 80 triệu đồng; quản lý tốt vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2023, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch hành động với 10 công tác trọng tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh để tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp. Quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, duy trì và nâng cấp chất lượng các cụm thi đua, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự các cấp vững mạnh, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thanh niên Hoàng Mai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh TA

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh: “Trong năm 2022, quận Hoàng Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy quân sự quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong thời gian tới địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô” để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh, chính trị để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-cong-tac-quan-su-quoc-phong-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc.html