Quận Hoàng Mai giành giải Nhất cụm thi số 2

Ngày 24-9, vòng thi sơ khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 – cụm thi số 2 đã được tổ chức thành công với giải nhất được trao cho các hòa giải viên đến từ quận Hoàng Mai.

Về so tài tại Hội thi Hòa giải viên giỏi năm nay, ở phần thi năng khiếu quận Hoàng Mai mang đến tiểu phẩm “Tài sản vô giá”. Lấy bối cảnh một gia đình có người bố mất sớm, người mẹ một mình tảo tần nuôi 3 con khôn lớn nên người. Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh khi 3 chị em ai cũng muốn giành phần đất đai thừa kế để lại mà quên đi tình cảm máu mủ, ruột rà. Sự xuất hiện kịp thời của hòa giải viên đã giúp 3 chị em hiểu ra rằng, tài sản thừa kế để lại không phải muốn chia thế nào thì chia, không phải ai muốn giành phần hơn cũng được mà phải dựa trên cơ sở là các quy định của pháp luật.

Ở đây theo phân tích của hòa giải viên, người bố mất không để lại di chúc nên phần tài sản của bố sẽ được chia theo pháp luật. Cụ thể điểm a, khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 đã nêu rõ, hàng thừa kế thứ nhất những người thừa kế theo pháp luật gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy cả ba người con và vợ của người đã mất đều được hưởng các phần thừa kế bằng nhau.

Tình cảm đó chính là tài sản vô giá mà hòa giải viên trong quá trình hòa giải, hòa giải viên của quận Hoàng Mai đã giúp đôi bên kịp nhận ra để có những cư xử đúng đắn…

Tình cảm đó chính là tài sản vô giá mà hòa giải viên trong quá trình hòa giải, hòa giải viên của quận Hoàng Mai đã giúp đôi bên kịp nhận ra để có những cư xử đúng đắn…

Về lý thì là vậy nhưng ở tình huống này, thông điệp các hòa giải viên muốn gửi gắm lại chính là tình cảm gia đình. “Điều quan trọng nhất không phải là phần tài sản giành được mà là sự yêu thương, sẻ chia, là hạnh phúc gia đình”. Tình cảm đó chính là tài sản vô giá mà hòa giải viên trong quá trình hòa giải, hòa giải viên đã giúp đôi bên kịp nhận ra để có những cư xử đúng đắn…

PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - bà Hồ Xuân Hương trao giải Nhất cho đội thi hòa giải viên giỏi của quận Hoàng Mai

Với diễn xuất tự nhiên, chân thực, nội dung thiết thực, sâu sắc, phần thi của các hòa giải viên của quận Hoàng Mai đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giá của như nhận được đánh giá cao của Ban giám khảo Cuộc thi. Phần thi này cũng góp phần vào thành tích chung của đội thi quận Hoàng Mai, đưa đội thi của quận đạt giải cao nhất ở vòng thi sơ khảo cụm 2.

Tiểu phẩm "Tôi đã hiểu ra rồi" của huyện Thanh Trì khắc họa nhân vật người chị dâu tham lam, không muốn chia sẻ, giúp đỡ người em chồng có hoàn cảnh khó khăn. Còn người anh trai tuy thương em gái nhưng lại không khuyên bảo, thuyết phục được vợ mình dẫn tới bất đồng. Tuy nhiên, sau khi nghe tổ hòa giải phân tích, giải thích về các quy định pháp luật về quyền thừa kế, các nhân vật đã giải quyết được mâu thuẫn một cách êm đẹp.

Cùng với quận Hoàng Mai, các hòa giải viên đến từ các quận huyện khác cũng đã gây được ấn tượng với sự thể hiện xuất sắc của mình qua các phần thi. Điểm đáng chú ý trong phần thi của các đội thi ở cụm 2 là việc hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp đất đai, tranh chấp trong chia di sản thừa kế được nhiều đội thi lựa chọn như đội thi huyện Phú Xuyên với tiểu phẩm “Thấu tình đạt lý”, đội thi của huyện Thanh Trì với tiểu phẩm “Tôi đã hiểu ra rồi”. Mỗi câu chuyện trên sân khấu Hội thi Hòa giải viên hôm nay là một lát cắt chân thực, sôi động thực tiễn cuộc sống ngoài kia.

Cùng với phần thi năng khiếu, 10 đội thi của cụm thi số 2 cũng đã trải qua các phần thi lý thuyết, xử lý tình huống. Trong đó với phần thi lý thuyết, các đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm là những vấn đề, tình huống pháp luật thường xảy ra trong thực tiễn công tác hòa giải trên tất cả các lĩnh vực như dân sự, hành chính, đất đai, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình… Các đội đã thuyết phục và tạo được ấn tượng đối với Ban Giám khảo cũng như đông đảo khán giả đến cổ vũ hội thi bởi sự am hiểu pháp luật qua việc trả lời chính xác các câu hỏi.

Vòng sơ khảo cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội 2019 đã kết thúc thành công.

Sang phần thi xử lý tình huống, với những mâu thuẫn thường gặp trong cuộc sống thường ngày, các hòa giải viên đã thể hiện sự khéo léo trong việc giải quyết. Trong các tranh chấp, mâu thuẫn, việc đề cao chữ “tình” luôn là điều được hòa giải viên của các đội hướng đến đầu tiên. Tuy nhiên, các hòa giải viên đều hiểu được rằng không vì nặng chữ “tình” mà coi nhẹ chữ “lý”. Cái “lý” là cái gốc để giữ cho cái “tình” được đậm sâu, bền lâu. Song hành với đó, cái “tình” góp phần bồi đắp, làm đẹp thêm cái “lý”, để ứng xử theo pháp luật không phải chỉ là những quy định khô khan trên trang giấy mà là một ứng xử tự nhiên, tự thân trong chính bản thân mỗi người. Việc khéo léo kết hợp hài hòa giữa chữ “lý” và chữ “tình” cũng đảm bảo cho kết quả hòa giải được thực chất, bền vững. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa cái “lý”, cái “tình”, bằng sự hiểu biết về kiến thức pháp luật cùng với sự khéo léo, kinh nghiệm của hòa giải viên, thí sinh các đội đã xuất sắc giải quyết các tình huống do Ban Tổ chức đưa ra liên quan đến những tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, tài sản thừa kế, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình.

Qua theo dõi các phần thi, người xem cũng phần nào có được hình dung rõ nét hơn công việc của các hòa giải viên – những người vẫn được ví như là “thẩm phán cơ sở”, là “sợi dây kết nối yêu thương”, “nhịp cầu nối những bờ vui”.

Với sự nỗ lực của đội ngũ hòa giải viên, hàng nghìn tranh chấp mâu thuẫn đã được hóa giải kịp thời

Theo bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Hà Nội có 5.444 tổ hòa giải với 35.053 hòa giải viên với 2.591 tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt”. Nhiều mô hình hay trong công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện, đặc biệt là mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã phát huy hiệu quả tích cực. Mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn thường xuyên và việc tổ chức bầu hòa giải viên được đa số các xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của Luật hòa giải cơ sở.

Trong những năm qua, vị trí vai trò của các tổ hòa giải, hòa giải viên trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định và đón nhận trong cộng đồng dân cư. Việc lựa chọn các hòa giải viên được chú ý hơn về năng lực, uy tín đã phát huy được nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả.

“Việc nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cũng luôn được thành phố Hà Nội chú trọng. Trong đó, cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" đã tạo được sân chơi bổ ích cho các hòa giải viên, là cơ hội để các hòa giải viên trau dồi, chia sẻ những kiến thức kỹ năng hữu ích trong công tác hòa giải. Cuộc thi cũng để lại những tình cảm đẹp, khó quên trong lòng các hòa giải viên, giúp các hòa giải viên thêm tự hào về công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương cho biết.

Kết thúc vòng sơ khảo cụm 2, giải Nhất đã được trao cho đội thi của quận Hoàng Mai; giải Nhì trao cho các đội thi của huyện Thanh Trì, quận Đống Đa; giải Ba trao cho các đội của Thường Tín, Long Biên, Thanh Oai. Các đội thi đến từ Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Chương Mỹ cùng đạt giải Khuyến khích.

Hai giải Nhì vòng sơ khảo cụm 2 được trao cho các đội thi đến từ huyện Thanh Trì và quận Đống Đa

Đại diện các đội thi hòa giải viên giỏi của: Thường Tín, Long Biên, Thanh Oai nhận giải Ba

Qua vòng thi sơ khảo của 3 cụm đã có 9 đội thi xuất sắc được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi cấp thành phố gồm: Hoàn Kiếm (đội nhất cụm 1), Tây Hồ, Gia Lâm (2 đội nhì cụm 1), Sơn Tây (nhất cụm 3), Bắc Từ Liêm, Hoài Đức (2 đội nhì cụm 3). Hoàng Mai (đội nhất cụm 2), Thanh Trì, Đống Đa (2 đội nhì cụm 2). Ngoài 9 đội thi xuất sắc nhất của 3 cụm, Ban tổ chức có thể quyết định lựa chọn thêm không quá 1 đội có thành tích tốt trong số 3 cụm thi sơ khảo vào vòng chung khảo cấp thành phố.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quan-hoang-mai-gianh-giai-nhat-cum-thi-so-2-163637.html