Quận Hoàng Mai: Thành lập 7 tổ công tác kiểm tra việc tạm dừng kinh doanh tại các cửa hàng

UBND Quận Hoàng Mai đã thành lập 7 tổ công tác, kiểm tra địa bàn 14 phường việc thực hiện tạm dừng hoạt động tất cả các hàng quán, cơ sở kinh doanh nhóm ngành hàng không thiết yếu trên địa bàn đến ngày 5/4 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Nhiều hàng quán trên phố Đại Từ đóng cửa đề phòng dịch Covid-19.

Nhiều hàng quán trên phố Đại Từ đóng cửa đề phòng dịch Covid-19.

Ngay sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25/3, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường đề cao trách nhiệm, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, ngày 27/3, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai đã ban hành văn bản thành lập 7 tổ công tác do lãnh đạo các phòng, ban của quận làm trưởng đoàn đi kiểm tra đột xuất tại tất cả các tuyến phố thuộc địa bàn 14 phường.

Khi kiểm tra sẽ nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh có điều kiện,… (trừ các đơn vị kinh doanh mặt hàng thiết yếu) thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa tạm thời. Đồng thời, sẽ lập danh sách các cơ sở không chấp hành để báo cáo xử lý.

Tại các kiot ở khu chung cư HH Linh Đàm thường ngày vốn nhộn nhịp, đông đúc nay đã vắng vẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ngày 28/3, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cửa hàng ăn, quán cà phê, bia hơi, cơ sở làm đẹp... trên địa bàn đều đã thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của TP và quận Hoàng Mai.

Tại nhiều tuyến phố lớn như Kim Đồng, Định Công, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị, khu chung cư HH Linh Đàm.. hàng ngày vốn tấp nập các hoạt động giao thương, vui chơi nhưng thời điểm hiện tại đều vắng vẻ do nhiều cửa hàng kinh doanh đã đóng cửa, người dân hạn chế ra đường.

Các quán bia hơi tại KĐT Đồng Tàu thường ngày vốn đông đúc nay đã đóng cửa.

Trước đó, khi bước vào đợt cao điểm phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai đã tiến hành điều tra, giám sát, xử lý và cách ly với khối lượng lớn công việc.

Đáng chú ý, ngày 18/3 UBND Hoàng Mai phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bố trí khu tiếp nhận cách ly người về từ các quốc gia có dịch tại khu nhà ở cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt với tổng số tiếp nhận là 1.875 người. Trong số này đã được lấy mẫu xét nghiệm là 1.854 người.

Cơ sở làm đẹp, quán cà phê trên phố Kim Đồng cũng thực hiệm nghiêm việc đóng cửa theo chỉ đạo của TP, quận Hoàng Mai.

Ngoài ra, tính đến ngày 27/3, Trung Tâm Y tế quận phối hợp với Công an quận và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 14 phường của quận Hoàng Mai đã tiến hành điều tra, giám sát, xử lý và cách ly 1.432 trường hợp. Rà soát, cách ly người nhập cảnh từ ngày 7/3 đến nay với 175 người.

Thùy Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-thanh-lap-7-to-cong-tac-kiem-tra-viec-tam-dung-kinh-doanh-tai-cac-cua-hang-379169.html