Quần jean từ năm 1873 có giá 114.000 USD

Được kéo ra từ một chiếc hòm chìm trong vụ đắm tàu năm 1857 ngoài khơi Bắc Carolina, chiếc quần jean được các nhà tổ chức đấu giá mô tả là lâu đời nhất được biết đến trên thế giới.

Chiếc quần đã được bán với giá 114.000 USD, AP đưa tin hôm 10/12.

Theo Holabird Western American Collections, chiếc quần màu trắng, dày dặn như kiểu quần dành cho thợ mỏ, có năm nút, nằm trong số 270 hiện vật thời Cơn sốt Vàng đã được bán với tổng giá trị gần một triệu USD ở Reno, Nevada, Mỹ vào cuối tuần trước.

 Chiếc quần jean cổ màu trắng, được kéo ra từ một chiếc hòm chìm trong vụ đắm tàu năm 1857 ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: AP.

Chiếc quần jean cổ màu trắng, được kéo ra từ một chiếc hòm chìm trong vụ đắm tàu năm 1857 ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: AP.

Một số ý kiến cho rằng bằng chứng lịch sử cho thấy chiếc quần có mối liên hệ với Levi Strauss, cha đẻ của quần jean xanh hiện đại và là thương nhân giàu có vào thời điểm đó.

Chiếc quần - có trước 16 năm so với chiếc quần đầu tiên được sản xuất chính thức bởi Levi Strauss & Co vào năm 1873 - có thể là phiên bản rất sớm của thứ sẽ trở thành quần jean mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, nhà sử học và Giám đốc lưu trữ của công ty, Tracey Panek, lưu ý bất kỳ ý kiến nào về nguồn gốc của nó cho tới này vẫn chỉ là “suy đoán”.

Bất kể nguồn gốc là gì, không thể phủ nhận rằng chiếc quần này đã được sản xuất trước khi tàu S.S. Central America bị chìm trong một cơn bão vào ngày 12/9/1857.

Con tàu khởi hành từ San Francisco và đang trên đường đến New York qua Panama. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của những chiếc quần lao động cũ hơn có từ thời Cơn sốt Vàng.

Chiếc quần cùng các mặt hàng đấu giá khác đã bị chôn vùi hơn một thế kỷ trong đống đổ nát của con tàu ở độ sâu 2.195 m dưới bề mặt Đại Tây Dương.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-jean-tu-nam-1873-co-gia-114000-usd-post1383802.html