Quân khu 1 sơ kết Phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015-2020

Sáng 19-5, Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015-2020 theo hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu.

5 năm qua, PTTĐ đã bám sát yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần của quân khu; tập trung bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn biên giới. Cơ quan hậu cần quân sự các địa phương đã làm tốt chức năng tham mưu cho chỉ huy trưởng để tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động tiềm lực hậu cần thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương...

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác quân y đã tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở, bảo đảm tỉ lệ quân số khỏe luôn đạt từ 98,96%-99,48%; tỉ lệ một số bệnh thông thường, ngoài da thấp hơn chỉ tiêu, toàn quân khu không để xảy ra dịch bệnh. Đặc biệt, trước sự lây lan của dịch Covid-19, ngành Quân y quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiếp nhận, cách ly công dân theo kế hoạch trên giao, không để dịch bệnh xảy ra, đơn vị an toàn tuyệt đối... Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của toàn ngành, năm 2016, Cục Hậu cần Quân khu 1 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, trong toàn ngành có 40 tập thể, 37 cá nhân được Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã biểu dương thành tích mà ngành Hậu cần Quân khu 1 đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu ngành Hậu cần quân khu cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà hội nghị đã chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ của quân khu lên một tầm cao mới, đi vào hiệu quả, thực chất hơn nữa. Cần đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao đời sống bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần giúp lực lượng vũ trang Quân khu 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-so-ket-phong-trao-thi-dua-nganh-hau-can-quan-doi-lam-theo-loi-bac-ho-day-giai-doan-2015-2020-618290