Quân khu 2 khai mạc Hội thi cán bộ quân khí giỏi năm 2023

Ngày 26-4, Quân khu 2 tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ quân khí giỏi năm 2023. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 dự, chỉ đạo hội thi. Tham dự còn có Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 2; đại biểu Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật; Khoa Chỉ huy Tham mưu kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trong 2 ngày (26 và 27-4), các thí sinh là trưởng ban quân khí, trợ lý quân khí các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 2, được chia thành 2 khối (khối Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và khối sư đoàn, lữ đoàn) tham gia tranh tài tại 3 nội dung: Nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ và chuyên môn nghiệp vụ.

 Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo hội thi.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo hội thi.

Các phần thi được Ngành quân khí Quân khu 2 xây dựng một cách toàn diện, chuyên sâu, sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị. Quá trình tham gia hội thi, các thí sinh thực hành viết chuyên đề về truyền thống ngành quân khí; làm bài tập tính toán nhu cầu bảo đảm trang bị trong tác chiến.

Cùng với đó, các thí sinh tham gia thi lý thuyết về chuyên môn, nghiệp vụ quân khí; thực hành trả lời vấn đáp các câu hỏi tình huống được xây dựng trước bằng video clip, hình ảnh trình chiếu; bảo vệ bài tập tính toán đã xây dựng. Quá trình thực hành thi, ban giám khảo kết hợp với chấm điều lệnh.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 khẳng định: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của công tác quân khí là bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số lượng, chất lượng, đồng bộ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, nhất là các đơn vị bảo vệ biên giới, giữ gìn, quản lý, khai thác sử dụng vũ khí đúng quy định và an toàn tuyệt đối. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua, Ngành Quân khí Quân khu 2 tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật quân khí có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thí sinh thực hành thi phần lý thuyết ngành quân khí.

Thiếu tướng Trần Anh Du nêu rõ, hội thi là dịp để nâng cao trình độ, năng lực, khả năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ ngành quân khí trong lực lượng vũ trang Quân khu 2. Đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ ngành quân khí trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý từ thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu hội thi đặt ra.

Theo Thượng tá Mai Văn Tốc, Trưởng phòng Quân khí Quân khu 2, trong những năm gần đây, Ngành quân khí Quân khu 2 đã chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm quân khí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp về việc xây dựng, quy hoạch hệ thống kho tàng quân khí theo đúng quy định. Hệ thống trạm, xưởng sửa chữa từ cấp chiến dịch đến cấp chiến thuật từng bước được xây dựng, củng cố hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn kho quân khí. Hoạt động khoa học - công nghệ - môi trường được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Trong công tác huấn luyện, tập huấn về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ quân khí, các cấp đã thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình theo quy định; đồng thời, bám sát nhiệm vụ kỹ thuật, công tác quân khí của đơn vị để bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật thành thạo các kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật. Ngành Quân khí Quân khu 2 tham gia các hội thi kỹ thuật quân khí toàn quân những năm gần đây đạt nhiều giải cao.

Cũng theo Thượng tá Mai Văn Tốc, sau hội thi lần này, Ban tổ chức sẽ chọn ra những thí sinh có thành tích tốt nhất, tiếp tục bồi dưỡng để tham gia Hội thi toàn Quân năm 2023, dự kiến tổ chức vào tháng 7-2023.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-2-khai-mac-hoi-thi-can-bo-quan-khi-gioi-nam-2023-726301