Quân khu 2: Tiếp cận và cứu hộ người dân xã Sùng Đô bị cô lập bởi nước lũ

QĐND Online- Sáng 22-7, theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, từ chiều qua (21-7), các lực lực lượng cứu hộ của Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái đã tiếp cận được với bà con nhân dân ở địa bàn xã Sùng Đô – một trong các xã bị cô lập bởi nước lũ huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Theo đồng chí Nguyễn Thắng Xuân, 26 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 đã mang theo mì tôm, lương khô vào cứu trợ nhân dân. Lực lượng chia thành các tốp tìm đường, cắt góc phương vị qua núi đồi, rừng thông để tránh dòng lũ trong điều kiện lúc mưa lúc nắng thất thường. Sau khoảng 5-7 giờ đi bộ xuyên rừng núi, các lực lượng đã tiếp cận được địa bàn xã Sùng Đô.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tích cực vận chuyển lương thực, tiếp tế cho người dân bị cô lập bởi nước lũ.

Còn theo đồng chí Vàng A Chống, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Cứ A Sùng, Chủ tịch xã Sùng Đô, xã bị chia cắt hoàn toàn về giao thông và thông tin. Mưa lũ tràn qua làm 12 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, 15 nhà bị thiệt hại nặng cùng nhiều nhà bị thiệt hại nhẹ. Xã có 3 người bị chết và mất tích; đến ngày 21-7 đã tìm thấy 2 người mất tích còn sống và khỏe mạnh, trú ẩn trong khe đá chờ nước lũ tạm đi qua.

Sáng 22-7, lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn các tỉnh bị thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 3; cùng người dân dọn dẹp hiện trường, đồ đạc. Các lực lượng cũng tiến hành chuyên chở tiếp tế nhiên liệu để người dân chạy máy nổ, sát lúa lấy gạo ăn.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐÀO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-2-tiep-can-va-cuu-ho-nguoi-dan-xa-sung-do-bi-co-lap-boi-nuoc-lu-544722