Quân khu 3 hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Ban Chỉ đạo AT-VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động về ý nghĩa của Tháng hành động; có kế hoạch triển khai cụ thể, chặt chẽ ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với những ngành, nghề có nguy cơ mất an toàn cao.

Ngày 04/5, tại Lữ đoàn Vận tải 653, Quân khu 3 tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2023. Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo AT-VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Quân khu 3 dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Chương phát động tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Trường.

Đại tá Nguyễn Văn Chương phát động tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Trường.

Cùng dự có: Đại tá Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Phó trưởng Ban chỉ đạo AT-VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Quân khu 3; đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu 3; lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, hằng năm Quân khu 3 lựa chọn chủ đề, xác định nội dung cụ thể để phát động rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị. Điều này đã góp phần trực tiếp nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ, người lao động đối với công tác tuyên truyền pháp luật AT-VSLĐ và kỷ luật lao động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ quy định, quy trình, quy phạm về AT-VSLĐ và phòng chống cháy nổ. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc, chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn, tuân thủ quy trình, quy định trong quá trình làm việc. Những năm gần đây, môi trường làm việc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 được cải thiện rõ rệt, góp phần ngăn chặn, hạn chế nhiều nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Với chủ đề Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Ban Chỉ đạo AT-VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động về ý nghĩa của Tháng hành động; có kế hoạch triển khai cụ thể, chặt chẽ ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với những ngành, nghề có nguy cơ mất an toàn cao. Chú trọng tập huấn, huấn luyện quy trình, quy phạm, nội quy an toàn trong sử dụng, niêm cất, bảo quản, sửa chữa, xử lý, vận chuyển các chất, vật liệu dễ cháy nổ và vận hành máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật.

Chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý kho tàng, nhà xưởng, trang thiết bị, phương tiện và dây chuyền công nghệ sản xuất, sửa chữa; tích cực nghiên cứu, áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu sức lao động; chủ động dự báo, có phương án phòng chống, bảo đảm an toàn trong từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài, đạn dược, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

Thừa ủy quyền thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tất Đạt trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh Nguyễn Trường.

Phát biểu tại buổi Lễ mít tinh, Thiếu tướng Hà Tất Đạt đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, nắm chắc chủ đề, nội dung của Tháng hành động; triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành. Trong đó cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật, các khu sản xuất; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm quy định, quy tắc an toàn. Gắn hưởng ứng Tháng hành động với thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doan trại chính quy xanh, sạch, đẹp” và phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị.

Dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tất Đạt trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo AT-VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác trên./.

Nguyễn Trường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/quan-khu-3-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-637009.html