Quân khu 4 khắc phục hậu quả bão số 3

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã duy trì gần 700 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân ở địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 3. Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Tích cực ứng cứu người dân gặp nạn

Ngày 3-4/8, do ảnh hưởng của bão số 3 nên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, một số huyện miền núi có nơi mưa rất to như: Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa… gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Tại xã biên giới Na Mèo, huyện Quan Sơn tổng lượng mưa đo được đến 7 giờ sáng 3/8 là 332mm.

BTL Quân khu 4 chuyển hàng cứu trợ đến người dân tỉnh Thanh Hóa.

BTL Quân khu 4 chuyển hàng cứu trợ đến người dân tỉnh Thanh Hóa.

Nước lũ dồn nhanh xuống suối Son, sông Luồng dẫn tới khoảng 5 giờ sáng 3/8, lũ quét bất ngờ ập xuống địa bàn bản Na Sá, xã Na Mèo cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người dân mất tích. Mưa lũ đã khiến anh Vàng A Lâu (SN 1986, Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tử vong do đá từ trên đồi lăn xuống trúng vào người.

Nước cũng cuốn mất tích ông Bùi Đình Khiêm (SN 1961, thường trú ở bản Na Tao, xã Pù Nhi). Tối 3/8, tại huyện Mường Lát, anh Thao Văn Súa (SN 1986), Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, trong khi đi nắm tình hình mưa lũ tại địa bàn bị đất, đá sạt lở vùi lấp.

Do nước chảy xiết nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 10 tiếng mắc kẹt trong lũ, ông Lương Văn Chon (SN 1967, ở bản Na Sá) đã được lực lượng cứu hộ gồm bộ đội biên phòng (BĐBP) cùng nhân dân xã Na Mèo giải cứu, đưa và bờ. Trước đó, khi đi làm rẫy, ông Chon bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Trên toàn địa bàn mưa lũ, trong ngày 3/8, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu vớt được 7 người bị lũ cuốn (trong đó, BĐBP đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời cứu sống được 5 người ở bản Na Sá), vẫn còn 17 người bị mất liên lạc, gồm 1 người ở bản Na Tao, xã Pù Nhi (huyện Mường Lát), 11 người ở bản Na Sá, xã Na Mèo, 5 người ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Sáng 4/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Súa.

Từ sáng 4/8, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với lực lượng các ban, ngành, đoàn thể địa phương và người dân đã chia thành nhiều đoàn phối hợp tìm kiếm dọc 2 bên sông Luồng thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn và xã Na Mèo.

Các mũi được chia làm nhiều nhánh, tổ để tìm kiếm. Tại xã Na Mèo, sáng 4/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP dẫn đầu đã đến khảo sát khu vực bị sạt lở và chỉ đạo lực lượng biên phòng tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Phạm Xuân Diệu yêu cầu BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với các đơn vị bạn huy động mọi lực lượng, phương tiện, tích cực triển khai nhiều phương án tiếp cận được khu vực bị sạt lở. Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Phạm Xuân Diệu trao hỗ trợ 5 tấn gạo đến bà con trên địa bàn xã.

Di dời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn

Trưa 4/8, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm các phương án cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa và các lực lượng đã sử dụng ca-nô vượt sông Luồng tiếp cận các bản bị cô lập. Sau 3 giờ đồng hồ vượt rừng từ bờ sông Luồng, các lực lượng đã có mặt tại bản Sa Ná - một trong 2 bản bị chia cắt ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để đưa lương thực, thực phẩm vào cho người dân và điều trị cho 5 người bị thương.

Em Nguyễn Minh Lâm (SN 2004) bị đa chấn thương được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa dùng ca nô vượt 3 km sông Luồng đưa ra ngoài để điều trị. Hiện lực lượng viễn thông Viettel cũng đã nối lại được liên lạc với bản Sa Ná giúp công tác tìm kiếm cứu nạn gặp thuận lợi hơn. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được bản Son và bản Ché Lầu của xã Na Mèo để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tế lương thực.

Cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích, các đơn vị BĐBP Thanh Hóa cũng nhanh chóng phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương huyện Quan Sơn di dời khẩn cấp 8 hộ, 33 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 tham gia cùng các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả, chỉ đạo Ban CHQS các huyện: Vĩnh Lộc, Thạch Thành và Quan Hóa điều động 150 cán bộ, chiến sĩ và DQTV di dời hơn 250 hộ dân trong vùng bị ngập đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại lớn cho nhân dân các huyện Mường Lát và Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trích nguồn quỹ 200 triệu đồng và 4 tấn lương thực hỗ trợ nhân dân gặp thiên tai. Sáng qua, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có mặt tại địa bàn huyện Quan Sơn động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và trao quà cho nhân dân bị thiệt hại.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, trên toàn tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa có 13 bản với 982 hộ/4.212 khẩu thuộc 4 xã biên giới của hai huyện Quan Sơn và Mường Lát bị chia cắt. Quốc lộ 217, 15C, tỉnh lộ 521D bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm. Riêng Quốc lộ 217 đoạn km66 đi Na Mèo có khoảng 1.000m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị tê liệt. Hiện LLVT đã phối hợp tiếp cận, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân bị cô lập; dọn vệ sinh, dựng lại nhà cho những gia đình bị lũ cuốn trôi; tiếp tục tìm kiếm những người mất tích...

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quan-khu-4-khac-phuc-hau-qua-bao-so-3-d103940.html