Quân khu 4 kiểm tra công tác huấn luyện chiến đấu tại Trung đoàn 841

Đoàn công tác Quân khu 4 yêu cầu cán bộ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo môi trường thân thiện để chiến sỹ mới phấn đấu huấn luyện đạt kết quả cao.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì chương trình kiểm tra

Sáng 27/3, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và công tác bảo đảm cho huấn luyện tháng đầu của Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự và làm việc với đoàn có Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác về quân sự; công tác đảng, công tác chính trị; công tác huấn luyện và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung kiểm tra việc quán triệt chỉ lệnh công tác quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết của trên, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Kiểm tra nhận thức về công tác hậu cần kỹ thuật đối với cán bộ, chiến sỹ quân nhân chuyên nghiệp của Trung đoàn 841.

Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 của Trung đoàn 841.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các kế hoạch, văn bản huấn luyện chiến đấu của quân khu, của Bộ CHQS tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

100% cán bộ trực tiếp huấn luyện đều được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ các nội dung theo quy định. Trung đoàn còn huy động hàng trăm ngày công củng cố thao trường, bãi tập và đầu tư làm mới các mô hình, học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh nhà ăn, nhà bếp phục vụ đời sống bộ đội.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, trực ban, trực chỉ huy. Tăng cường kiểm tra, tổ chức huấn luyện nghiêm túc chặt chẽ, đúng đủ nội dung, chương trình theo quy định; coi trọng công tác bảo đảm an toàn, nhất là trong huấn luyện cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Đối với chiến sỹ mới, cán bộ các cấp cần nắm chắc tình hình tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, quan tâm động viên nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường thân thiện để các chiến sỹ yên tâm phấn đấu huấn luyện đạt kết quả cao.

Đinh Thanh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/quan-khu-4-kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-chien-dau-tai-trung-doan-841-post263817.html