Quân khu 5 kiểm tra công tác tiếp nhận công dân từ vùng dịch về cách ly tại Quảng Nam

Chiều 29-3, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác tiếp nhận công dân từ vùng dịch về cách ly tại Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và Sở Y tế báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly y tế người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về Quảng Nam (giai đoạn 2). Theo đó, tỉnh Quảng Nam dự kiến số lượng tiếp nhận khoảng hơn 6.000 người (cấp tỉnh: 2.430 người; cấp huyện, thị xã, thành phố: 4.200 người). Địa điểm tiếp nhận, cấp tỉnh tại 4 khu vực: Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (huyện Thăng Bình), Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh (Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh), Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam và Trường Đại học Quảng Nam. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 28 điểm tiếp nhận, cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng biểu dương, đánh giá cao tỉnh Quảng Nam trong công tác tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng dịch về địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Quân khu 5 sẽ đảm bảo tốt nhu yếu phẩm, điều kiện ăn ở sinh hoạt cho người cách ly. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, nắm chắc số lượng người ở khu vực biên giới về nước, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu 5 kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, quyết tâm đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: THÙY TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quan-khu-5-kiem-tra-cong-tac-tiep-nhan-cong-dan-tu-vung-dich-ve-cach-ly-tai-quang-nam-613696