Quân khu 5 kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Ngày 17-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (16/10/1945-16/10/2020), đón nhận Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các thời kỳ.

Ngày 17-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (16/10/1945-16/10/2020), đón nhận Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các thời kỳ.

Quân Khu 5 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đây 75 năm, 12 chiến khu trong cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6 bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên. Trong từng thời kỳ lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, LLVT Quân khu đã trải qua 08 lần chia tách, sát nhập. Đến cuối năm 1975, Chính phủ quyết định sát nhập Quân khu 6 vào Quân khu 5, thành Quân khu 5 cho đến ngày nay, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định công nhận ngày 16/10/1945 là ngày Truyền thống LLVT Quân khu 5.

Diễn văn ôn lại truyền thống trình bày tại buổi lễ thể hiện: Ngày 12/3/1945, Đội du kích Ba Tơ ở Quảng Ngãi ra đời. Tiếp sau đó là các đội du kích, đội tự vệ ở các địa phương trên địa bàn Khu 5 lần lượt xuất hiện gồm: Đội du kích Vũ Hùng, Đội tự vệ hỏa xa Diêu Trì, Đội tự vệ nhà máy Đồng Bò, Đội du kích Dư Khánh, Đội tự vệ chiến đấu Vĩnh Hy.... Các đội du kích, đội tự vệ lúc này được huấn luyện quân sự, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ và được trang bị vũ khí. Đây chính là những tổ chức vũ trang tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 ngày nay.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các giai đoạn chống pháp và chống Mỹ, CBCS lực lượng vũ trang QK5 đã chiến đấu ngoan cường, xuất hiện nhiều tấm gương, trận đánh đi vào lịch sử. Điển hình như kháng chiến chống Pháp có Trung đội tự vệ Võ Ký đánh địch ở ga Nha Trang (10/1945); Trung đội Nguyễn Trung Thành đánh địch ở đèo Phượng Hoàng (01/1946); 64 cảm tử quân đánh đồn Tú Thủy (3/1947); tiếng bom của quyết tử quân Ngô Mây trong trận Rộc Dừa (12/1947) đã trở thành biểu tượng cho tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của các LLVT Nam Trung Bộ; trận diệt cụm cứ điểm Com-pơ-long ở Kon Tum trong chiến dịch Hè thu năm 1951 của Trung đoàn 108 và Trung đoàn 803; trận tiến công giải phóng Kon Tum, đánh bại cuộc hành quân Át-lăng và giữ vững vùng tự do Nam - Ngãi - Bình – Phú; trận chiến thắng Đắc Pơ (6/1954)… Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, có những trận đánh tiêu biểu như: Trận Nà Niêu ở Quảng Ngãi; trận tập kích Plây Krong ở Gia Lai; trận Kỳ Sanh ở Quảng Nam; chiến thắng Ba Gia ở Quảng Ngãi…

Những chiến công oanh liệt, chiến thắng vẻ vang của LLVT Quân khu đã góp phần cùng toàn miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tạo cơ sở vật chất, tinh thần vững chắc chuyển sang giai đoạn mới… Cũng trong giai đoạn trước 1975, đã tổ chức nhiều chiến dịch tổng hợp lớn như chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Đắc Tô - Tân Cảnh, giải phóng bắc Kon Tum, diệt căn cứ Cấm Dơi, giải phóng Ba Tơ (Quảng Ngãi)…, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Bước vào Xuân năm 1975, LLVT Quân khu đã trưởng thành về mọi mặt, với tinh thần “một ngày bằng 20 năm”, “tất cả để giải phóng miền Nam”. Cụ thể, cùng các đơn vị bạn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Rồi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, LLVT Quân khu đã tổ chức hơn 600 trận đánh, diệt hơn 2.000 tên. Trong làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, LLVT Quân khu đã kịp thời triển khai lực lượng, hình thành thế bố trí chiến đấu, tổ chức trên 1.000 trận đánh, tiêu diệt gần 6.000 tên tàn quân Pôn Pốt. Trong đó, tại chiến dịch tiến công Đông Xuân 1978 - 1979, ta đã cùng với lực lượng bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, giải phóng 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia; trong chiến dịch tiến công mùa khô 1983 - 1984, ta tiêu diệt căn cứ của địch trên dãy núi Đăng Rếch; trong chiến dịch mùa khô 1984 - 1985, ta tiến công tiêu diệt các căn cứ địch ở khu vực ngã ba biên giới Campuchia - Lào - Thái Lan…đã góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn. Kết quả trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên hướng Tây Nam và nhiệm vụ cách mạng Campuchia, LLVT Quân khu được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Với những kết quả đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng đất nước, LLVT Quân khu đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ hai, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020, LLVT Quân khu đã giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống, LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu; đồng thời còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong giữ gìn và phát huy, tô thắm thêm truyền thống LLVT Quân khu anh hung; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_233147_quan-khu-5-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-don-nh.aspx