Quân khu 5 lập 3 sở chỉ huy, điều 24.300 chiến sĩ ứng phó bão số 6

Quân khu 5 đã huy động hơn 24.300 cán bộ, chiến sĩ cùng 562 ca nô, xuồng để sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Sáng 9/11, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập 3 sở chỉ huy bổ trợ và 2 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó bão số 6 trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Theo đó, các cơ cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã huy động hơn 24.300 cán bộ, chiến sĩ cùng 562 ca nô, xuồng để sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng kêu gọi tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng kêu gọi tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngoài ra, các đơn vị quân đội cũng chuẩn bị 638 ôtô các loại và 26 xe đặc chủng, xe chỉ huy, xe thông tin để sẵn sàng cơ động giúp chính quyền, người dân ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm chắc diễn biến thời tiết, tập trung lực lượng để ứng phó bão số 6. Trước khi bão đổ bộ, các đơn vị phải chủ động lên phương án sơ tán bộ đội, di chuyển phương tiện, vũ khí đến nơi an toàn.

Đến trưa 9/11, Bộ đội biên phòng từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho chủ 34.336 tàu với 174.958 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động trú tránh.

Đà Nẵng cấm biển trước khi bão số 6 đổ bộ Hai ngày trước khi bão số 6 đổ bộ vào Nam Trung Bộ, Đà Nẵng cấm tàu thuyền ra khơi. Hơn 1.600 phương tiện tại địa phương này đã được neo đậu ở nơi an toàn.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quan-khu-5-lap-3-so-chi-huy-dieu-24300-chien-si-ung-pho-bao-so-6-post1011508.html