Quân khu 5 sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân

Hôm nay, ngày 5-3, 124 huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 (Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Ðác Lắc, Ðác Nông) đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018.

Ðại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ðác Lắc báo cáo công tác tuyển quân năm 2018.

Ðại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ðác Lắc báo cáo công tác tuyển quân năm 2018.

Kế thừa kinh nghiệm tuyển quân những năm trước, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp làm tham mưu trong kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS), triển khai các bước quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phát huy vai trò các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách động viên tuyển quân, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Những thanh niên thuộc diện nhập ngũ đi làm ăn xa, địa phương phối hợp gia đình, người thân liên lạc gọi về từ trước Tết Nguyên đán để sẵn sàng thực hiện NVQS. Từ đồng bằng, thành phố đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác này. Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo tất cả các điểm tổ chức lễ giao, nhận quân trên địa bàn Quân khu đều bố trí "Cầu Vinh quang" ở phía trước lễ đài để tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ; treo khẩu hiệu hành động, cờ phướn, pa-nô, hình ảnh cổ động, băng-rôn chào mừng ngày hội tòng quân trên các trục đường chính.

Ðại tá Ðoàn Văn Quốc, Trưởng phòng Quân lực Quân khu, cho biết: Trong tổng số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn Quân khu có 46,52% sức khỏe loại 1 và loại 2; 57,14% tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, 9,02% có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (riêng cao đẳng, đại học chiếm 7,41%, tăng 0,42% so với năm 2017); số là đảng viên đạt 1,04%, thanh niên là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước chiếm 0,22%, dân tộc Kinh chiếm 74,62%...

Chúng tôi có mặt tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng đúng dịp Hội đồng NVQS vừa phát lệnh gọi nhập ngũ 37 thanh niên trúng tuyển đợt này. Thanh niên Bùi Nhật Hoan phấn khởi nói: Tôi đã tốt nghiệp Khoa Ðiện, ngành Công nghệ thông tin, Trường cao đẳng Công nghệ - Ðại học Ðà Nẵng, hoàn thành khóa học đồ họa, luôn tham gia tích cực phong trào của địa phương và mới đây đã vinh dự được kết nạp vào Ðảng. Nối nghiệp cha là quân nhân chuyên nghiệp, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Với tinh thần đảng viên đi trước, tôi xác định sẽ nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện để tiến bộ, trưởng thành. Cô Phan Thị Ngọc Trinh, mẹ Nhật Hoan, tâm tình: "Xuân này, gia đình tôi có hai đảng viên và hai quân nhân. Mấy ngày nay, không chỉ người thân, bạn bè đến chia vui, mà còn có đại diện cấp ủy, chính quyền, Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phường đến thăm hỏi, tặng quà".

Ở tỉnh Ðác Lắc, các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành bước sơ tuyển, xét duyệt tại cấp xã, khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành công tác xét duyệt chính trị đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Phạm Ngọc Nghị, cho biết: Ðác Lắc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS; đồng thời chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, phấn đấu hoàn thành tuyển quân đúng, đủ chỉ tiêu với chất lượng cao nhất.

Ðể tạo ấn tượng đẹp cho chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu, các đơn vị nhận quân trong Quân khu đã đầu tư kinh phí, công sức để củng cố, nâng cấp nơi ăn ở, khuôn viên văn hóa, bãi tập thể lực, khu vui chơi giải trí cho bộ đội. Vừa trải qua Tết Nguyên đán Mậu Tuất, doanh trại đơn vị vẫn rạng ngời sắc xuân, hoa nở rực trong khuôn viên, khắp các tuyến đường nội bộ. Các dãy nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, hội trường, hệ thống điện nước, biển bảng được tu sửa, cảnh quan môi trường được tôn tạo xanh, sạch, đẹp. Nhiều chủng loại rau trong các vườn đã lên xanh; giàn bầu, bí, mướp trĩu quả. Khu chăn nuôi phong phú với lợn, gà, vịt... Cá nuôi ở các ao cũng đang chờ thu hoạch.

Thiếu tá Võ Minh Tường, Chính ủy Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) hồ hởi bày tỏ: Các tân binh đầu quân về đơn vị sẽ được thưởng thức đặc sản "sản xuất tại 315", đó là: nước mắm, nước uống đóng chai do Sư đoàn sản xuất; nước chè xanh từ những cây chè trồng ngay trong vườn các tiểu đoàn. Các em sẽ được giáo dục chính trị, truyền thống đơn vị, phổ biến các chế độ, tiêu chuẩn của quân nhân, Ðiều lệnh quản lý bộ đội... Các "Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân" chủ động tiếp cận, tư vấn, gỡ rối những băn khoăn, vướng mắc; luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ để chiến sĩ mới yên tâm, gắn bó môi trường mới. Trung đoàn có kế hoạch bảo đảm đầy đủ các loại sách báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn để bộ đội thư giãn, giải trí trong những giờ nghỉ". Các đơn vị đón nhận huấn luyện tân binh - những "ngôi nhà thứ hai" đã sẵn sàng chào đón để chiến sĩ mới thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: ÐỖ THỊ NGỌC DIỆP (HT 6NH - 203 Ðà Nẵng)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35704802-quan-khu-5-san-sang-cho-ngay-hoi-giao-nhan-quan.html