Quân khu 5 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019

Sáng 28-11, tại TP Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' giai đoạn 2015-2019 (viết tắt là CVĐ 50).

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; tập trung giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu của CVĐ 50. Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu 5 đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ 50 trong tình hình mới. Toàn quân khu triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung, mục tiêu của CVĐ 50 gắn với các nội dung thực hiện “Năm an toàn giao thông”, “Tháng cao điểm về an toàn giao thông”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”. 5 năm qua, toàn quân khu đã triển khai thực hiện 240 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 12 đề tài cấp bộ, 47 đề tài, sáng kiến cấp quân khu. Các đề tài, sáng kiến đều có giá trị thực tế và đưa vào áp dụng hiệu quả tại các đơn vị, tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những kết quả trong thực hiện CVĐ 50 mà Quân khu 5 đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân khu cần phát huy kết quả đạt được, đề ra các chủ trương, giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả CVĐ 50 trong tình hình mới; làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, mục tiêu của CVĐ 50, gắn thực hiện CVĐ 50 với xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực; tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật, duy trì thực hiện tốt công tác huấn luyện để khai thác VKTBKT hiệu quả, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã trao Bằng khen tặng 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-5-so-ket-cuoc-van-dong-50-giai-doan-2015-2019-603764