Quân khu 5 tạm đình chỉ công tác lái xe biển đỏ gây tai nạn ở Khánh Hòa

Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ lái xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 gây tai nạn giao thông làm 1 người bị đa chấn thương ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/2, một lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ lái xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 gây tai nạn giao thông làm 1 người bị đa chấn thương ở TP. Nha Trang.

Tài xế lái xe biển số KV 82-50 được xác định là đại úy Nguyễn Văn Niềm (49 tuổi, ở tỉnh Bình Định), công tác tại Trung đoàn vận tải 655, Cục hậu cần - Quân khu 5.

Sau khi gây tai nạn giao thông, xe biển đỏ KV 82 - 50 tiếp tục di chuyển. Nguồn: MXH.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Cục điều tra Hình sự Quân khu 5 đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, điều tra theo thẩm quyền. Phía tài xế lái xe và đại diện Quân khu 5 đến nay đã đến thăm hỏi nạn nhân, hỗ trợ người nhà 20 triệu đồng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm, việc tạm đình chỉ đối với tài xế lái xe gây tai nạn nhằm phục vụ quá trình điều tra của Cục điều tra Hình sự Quân khu. Sau khi có kết luận cuối cùng, Quân khu 5 sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ xe biển đỏ KV 82 - 50 (vòng đỏ) gây tai nạn. Ảnh chụp lại clip.

Hiện trường vụ xe biển đỏ KV 82 - 50 (vòng đỏ) gây tai nạn. Ảnh chụp lại clip.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 7/2, xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 nhận nhiệm vụ chở hàng chạy trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang đã va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn L. (69 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển và làm người này bị đa chấn thương. Theo camera hành trình của xe ô tô khác ghi lại, sau khi gây tai nạn thì xe tải mang biển đỏ KV 82-50 tiếp tục di chuyển, không dừng lại.

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-khu-5-tam-dinh-chi-cong-tac-lai-xe-bien-do-gay-tai-nan-o-khanh-hoa-post1510513.tpo