Quân khu 7 chủ động ứng phó với dịch bệnh

Dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Trước thực trạng trên, các đơn vị thuộc Quân khu 7 luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống…

Sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly

Trường Quân sự quân khu và Sư đoàn 317 được Bộ tư lệnh Quân khu 7 giao nhiệm vụ thành lập khu cách ly để tiếp nhận người cách ly y tế, theo dõi trong 14 ngày. Khu cách ly của Sư đoàn 317 là dãy nhà 3 tầng, vốn là nhà nghỉ của sĩ quan đơn vị. Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317 cho biết: "Sư đoàn được quân khu giao nhiệm vụ tiếp nhận khoảng 300 người để theo dõi cách ly trong 14 ngày. Với sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh quân khu, chúng tôi cũng đã sẵn sàng thêm phương án bố trí một khu cách ly khác có thể tiếp nhận thêm 300 người nữa. Sư đoàn đã điều động mọi lực lượng để hoàn thành và chuẩn bị tốt nhất khi có lệnh tiếp nhận".

 Kiểm tra quy cách rửa tay sát khuẩn đối với chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317, Quân khu 7.

Kiểm tra quy cách rửa tay sát khuẩn đối với chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317, Quân khu 7.

Đối với Trường Quân sự Quân khu 7, khu cách ly đã được tổ chức và sẵn sàng tiếp nhận khi có lệnh. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, doanh trại, đồng thời bảo đảm tốt phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ, học viên trong thời gian về học tập, công tác tại trường. Nhà trường chọn Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh làm khu cách ly chính, có thể bảo đảm ăn ở cho 1.000 người cách ly y tế. Khu B của trường có thể bảo đảm cách ly cho 500 người. Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt các văn bản, chỉ đạo của cấp trên trong toàn đơn vị, nhất là đối với chiến sĩ mới; tổ chức thông báo tình hình dịch bệnh, cùng các triệu chứng, cách phòng, chống và hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đơn vị đóng quân sẵn sàng trợ giúp khi có tình huống.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc cách ly, công tác y tế, giám sát dịch bệnh cũng được các đơn vị chủ động triển khai. Những người ở khu cách ly sẽ được kiểm tra y tế liên tục. Những người có biểu hiện ho, sốt sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Hiện, đơn vị đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận và mọi điều kiện phục vụ cách ly. Các vị trí cách ly bảo đảm duy trì tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn với các loại thực phẩm bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, phục vụ tốt nhất điều kiện sinh hoạt của người dân trong thời gian cách ly.

Bảo đảm quân số khỏe

Xác định dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, các đơn vị trong LLVT Quân khu 7 tiếp tục tăng cường hướng dẫn công tác phòng, chống lây nhiễm, chú trọng bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Các đơn vị tích cực tổ chức tuyên truyền và thông tin về tình hình dịch bệnh tới bộ đội. Lực lượng quân y theo dõi tình hình sức khỏe và hướng dẫn bộ đội cách phòng, chống trong sinh hoạt hằng ngày theo đúng quy trình.

Đại tá Lê Xuân Thế, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, cho biết: "Sư đoàn đã chỉ đạo Bệnh xá sư đoàn và Trung đoàn 88 xây dựng kế hoạch để sẵn sàng tổ chức thu dung, cách ly triệt để; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, tuyệt đối không để dịch Covid-19 lây lan trong khu vực khám, điều trị. Để bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những các kiến thức cơ bản và các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch. Quân y của đơn vị luôn theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của bộ đội, tạo sự yên tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong học tập, công tác"...

Qua theo dõi của chúng tôi, trong tất cả đơn vị thuộc Sư đoàn 302, việc vệ sinh bằng nước rửa tay sát khuẩn được cán bộ, chiến sĩ thực hiện như một thói quen. Lực lượng quân y chuẩn bị nước muối cho từng chiến sĩ. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của các đơn vị thường xuyên cung cấp thông tin về dịch bệnh để bộ đội biết cách phòng tránh, không hoang mang, lo lắng để tập trung vào học tập, huấn luyện bảo đảm chất lượng tốt.

Bài và ảnh: MINH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quan-khu-7-chu-dong-ung-pho-voi-dich-benh-611390