Quân khu 7 khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống

Sáng 11-11, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành công trình phù điêu và phòng tập thể lực đa năng, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 (10-12-1945/10-12-2020).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 7.

 Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình phù điêu.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình phù điêu.

Công trình phù điêu có quy mô hai mảng vách phù điêu. Mỗi vách có kích thước dài 20,4m, cao 5,85m và diện tích 168m2. Nội dung thể hiện chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 7, cũng như phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Các hạng mục công trình đã hoàn thành và bảo đảm chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành. Công trình mang tính giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ hôm nay ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, tự hào về truyền thống của quân và dân Quân khu 7 anh hùng. Bên cạnh đó, hai công trình phòng tập thể lực đa năng có tổng diện tích gần 700m2, được trang bị các thiết bị luyện tập thể dục thể thao cơ bản, đáp ứng nhu cầu luyện tập và nâng cao thể lực, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu.

Các đại biểu tham quan phòng tập thể lực đa năng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: “Các công trình được khánh thành hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động, công trình ý nghĩa thiết thực, phục vụ huấn luyện, giáo dục truyền thống, SSCĐ trong LLVT quân khu để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Riêng với công trình phù điêu, có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, giá trị cao về nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của công trình, góp phần khắc họa sâu sắc lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, hào hùng, vẻ vang của quân và dân Quân khu 7 trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-7-khanh-thanh-cac-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-75-nam-truyen-thong-643543