Quân khu 7 triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch

Không chỉ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, LLVT Quân khu 7 còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ tại các khu cách ly, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân…

Nghĩa tình tại khu cách ly

Không còn căng thẳng như những ngày đầu tiếp nhận công dân vào lưu trú, các khu cách ly trên địa bàn Quân khu 7 những ngày này trở nên vui vẻ hơn khi ngày càng có nhiều người hoàn thành 14 ngày cách ly phòng dịch Covid-19. Mới đây, Trường Quân sự Quân khu 7 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 185 công dân và người nước ngoài. Cầm giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, anh Nguyễn Tuấn Anh vui vẻ cho biết: “Tôi rất vui mừng vì bản thân và gia đình không nhiễm Covid-19. Trong thời gian cách ly, gia đình tôi cũng như mọi người được cán bộ, chiến sĩ của nhà trường quan tâm, chăm sóc rất cẩn thận. Chúng tôi không bao giờ quên ơn họ”. Gia đình anh Tuấn Anh có 5 người từ Thụy Điển về Việt Nam ngày 17-3, sau đó được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7. Anh Tuấn Anh từng nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn tại khu cách ly, nhưng tất cả đều bất ngờ khi được cán bộ, chiến sĩ phục vụ chu đáo, nhiệt tình và được các bác sĩ kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên.

 Công dân hoàn thành thời gian cách ly chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trường Quân sự Quân khu 7.

Công dân hoàn thành thời gian cách ly chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trường Quân sự Quân khu 7.

Tại buổi giao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, Đại tá Đặng Minh Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết: Trong 14 ngày qua, nhà trường đã huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch và phục vụ ở khu cách ly. Sau khi đã kiểm tra xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe ổn định, các công dân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly về với gia đình. Chúng tôi cũng đề nghị các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trở về địa phương sẽ tự cách ly tại cộng đồng thêm 14 ngày nữa; tiếp tục nêu cao tinh thần vì cộng đồng, tuyên truyền tốt cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài khu cách ly của Trường Quân sự Quân khu 7, các khu cách ly khác thuộc 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đều có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ngụ tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, là du học sinh Hàn Quốc trở về đã tình nguyện tham gia cách ly tại Trung đoàn 812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. Chị Nguyệt chia sẻ: “Suốt thời gian lưu trú ở Trung đoàn 812, chúng tôi được chăm sóc sức khỏe 2 lần/ngày; cơm canh rất ngon, có sóng wifi và ti vi... Rất cảm ơn các chú bộ đội đã chăm sóc chúng tôi trong những ngày qua”.

Chủ động phòng, chống dịch

Thời gian qua, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều đơn vị đã chủ động chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các mặt, bảo đảm tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân kịp thời, đúng quy trình, an toàn; tiến hành tốt các mặt phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS các tỉnh và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chủ động chuẩn bị các điểm cách ly dân sự, phối hợp cùng Quân khu 7 điều tiết, giảm tải số lượng lớn người cách ly tại các khu vực; đồng thời bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực cách ly.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có khả năng lây nhiễm trên diện rộng, mới đây, Bộ tư lệnh Quân khu 7 công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 và triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch (giai đoạn 2). Theo Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, trong giai đoạn 2, mỗi đơn vị, địa phương thành lập từ 1-2 tổ phòng, chống dịch (có lực lượng dự bị). Triển khai tổ chức tập huấn nghiêm ngặt cho lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly; thành lập 3-4 tổ để luân phiên thực hiện nhiệm vụ. Các bệnh viện của quân khu phối hợp với lực lượng y tế địa phương tăng cường kiểm tra các điểm cách ly, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh ăn uống, sẵn sàng cấp cứu, điều trị các trường hợp quân nhân nhiễm Covid-19...

Hiện nay, Quân khu 7 đã bố trí đầy đủ điểm đón tiếp người vào lưu trú cách ly với số lượng theo chỉ tiêu giao của Bộ Quốc phòng, riêng địa bàn TP Hồ Chí Minh gồm có các khu vực của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Trường Quân sự Quân khu 7, Sư đoàn 317 đã tiếp nhận công dân đến cách ly. Tất cả các cơ sở đều bảo đảm đầy đủ máy đo thân nhiệt, máy phun thuốc sát khuẩn và lượng thuốc khử trùng. Các đơn vị cũng chủ động phối hợp với cơ sở y tế của địa phương làm tốt việc tẩy trùng, khoanh vùng giới hạn đi lại, trang bị bảo hộ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly. Quân khu 7 cũng đang tiến hành khảo sát, thành lập thêm các khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người tới cách ly với phương châm phục vụ chu đáo, bảo đảm tốt, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và người lưu trú cách ly tại đơn vị.

Bài và ảnh: HOÀNG NGÂN - CÚC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quan-khu-7-trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-phong-chong-dich-614099