Quân khu 9 hỗ trợ gần 500 khối nước ngọt cho bà con tỉnh Bến Tre

Hiện nay, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp.

Tuy người dân đã chủ động đắp ao, xây bể trữ nước nhưng tình trạng thiếu nước ngọt vẫn xảy ra phổ biến ở các địa phương. Đặc biệt, tại Bến Tre đến thời điểm hiện tại, nước mặn đã xâm nhập hầu hết các địa phương trong tỉnh. Để phần nào hỗ trợ cho bà con, ngày 10-3, Cục Hậu cần Quân khu 9 đã điều 3 tàu vận tải chở gần 500 khối nước ngọt cung cấp cho người dân vùng hạn mặn ở tỉnh Bến Tre.

Theo đó, nước sẽ được ưu tiên cấp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Tiên Long, huyện Châu Thành và xã Phước Long huyện Giồng Trôm. Riêng các hộ thuộc diện khó khăn không có điều kiện đi lấy nước tại điểm tập trung sẽ được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ mang nước đến tận nhà. Từ nhiều ngày qua, do thiếu nước ngọt trầm trọng nên người dân ở đây buộc phải mua nước sinh hoạt từ các xuồng, ghe hoặc xe bồn tự chế với giá giao động từ 100 - 200 nghìn đồng/m3.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận tại các địa điểm cấp nước ngọt:

Tàu chở nước ngọt của Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần, Quân khu 9 chở nước ngọt cho bà con vừa cập bến.

Đông đảo người dân chờ lấy nước.

Do địa hình kênh rạch nhỏ nên gây nhiều khó khăn trong công tác tiếp nước.

Bà con tận dụng mọi dụng cụ để có thể chứa được nhiều nước sử dụng qua đợt hạn, mặn.

Những hộ neo đơn sẽ được lực lượng dân quân hỗ trợ mang nước đến tận nhà.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quan-khu-9-ho-tro-gan-500-khoi-nuoc-ngot-cho-ba-con-tinh-ben-tre-611937