Quân khu 9 Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022

Chiều 14-11, tại Sóc Trăng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 cụm thi đua các cơ quan, đơn vị cấp trên cơ sở.

Cụm thi đua gồm: 4 cơ quan quân khu, 3 sư đoàn, Trường Quân sự Quân khu 9 và Công ty 622.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt và thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác; cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình, nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua và các cuộc vận động của các ngành. Từ đó, đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 9 năm 2022.

 Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Nổi bật là, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động quân sự, quốc phòng; tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; đảm bảo tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho bộ đội theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp; duy trì hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong năm, các cơ quan, đơn vị không để xảy ra cháy nổ, mất mát, hư hỏng vũ khí trang bị…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận của trên; tăng cường sự lãnh đạo của của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; tập trung thi đua đột phá vào xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp có hiệu quả để hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, không để mất an toàn trong huấn luyện, tai nạn giao thông, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; thi đua nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục, đào tạo… góp phần lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC - NGUYỄN ĐƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-9-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-va-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-nam-2022-710994