Quân khu 9 huấn luyện bổ túc nghiệp vụ cứu hộ - cứu nạn

Ngày 13-8, tại Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9), Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khai mạc Lớp huấn luyện bổ túc nghiệp vụ cứu hộ - cứu nạn (CHCN) năm 2018.

Tham dự lớp huấn luyện có gần 50 đồng chí là trợ lý kiêm nhiệm về CHCN và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9.

Ban tổ chức lớp huấn luyện cho biết, nội dung huấn luyện bổ túc nghiệp vụ CHCN năm nay gồm 2 phần lý thuyết và thực hành, trong đó nội dung thực hành được chú trọng nhiều hơn.

Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 thao diễn phương pháp di chuyển người bị nạn, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ.

Ở phần lý thuyết, học viên được giới thiệu các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc phòng có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Về thực hành, lớp huấn luyện tập trung tìm hiểu tính năng, cấu tạo, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác CHCN như: Xuồng ST-660, tắc ráng, máy bơm nước chữa cháy, xe cứu hộ đa năng, các thiết bị CHCN cầm tay chuyên dụng. Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện phương pháp di chuyển người bị nạn, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ; ứng cứu, khắc phục hậu quả sập đổ công trình…

Theo Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, lớp huấn luyện nhằm nâng cao khả năng tổ chức, điều hành, sử dụng lực lượng và trang bị có trong biên chế cho các lực lượng làm nhiệm vụ CHCN khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Lớp huấn luyện bổ túc nghiệp vụ CHCN kết thúc vào ngày 23-8.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-9-huan-luyen-bo-tuc-nghiep-vu-cuu-ho-cuu-nan-546757