Quân khu 9: Vui Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao

Xuân Giáp Thìn 2024 là năm 3 liên tiếp các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 tổ chức đón Tết an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn; cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Kết quả đó là nhờ các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 9 về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Vui Tết sẵn sàng chiến đấu cao

Để đảm an toàn trong dịp Tết, Lữ đoàn 950 nắm, giải quyết tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhất là việc giải quyết phép, tranh thủ; tuyên truyền giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp Tết cổ truyền dân tộc; phê phán tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết.

“Chúng tôi cụ thể hóa hướng dẫn của trên bằng biện pháp thực hiện tốt “9 không”: Không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng;khôngđào ngũ; không uống rượu, bia khi làm nhiệm vụ trực; không uống rượu, bia say; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; Hạ sĩ quan - Binh sĩ không được uống rượu, bia; không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo “nổ”; không đốt, thả “đèn trời”; không sử dụng trái phép phương tiện bay siêu nhẹ. Đồng thời, tăng cường làm tốt công tác quản lý bộ đội, nhất là số quân nhân thực hiện nhiệm vụ trực, không được nghỉ tranh thủ trong dịp Tết. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, không có các vụ vi phạm kỷ luật”, Đại tá Huỳnh Văn Phuốl, Chính ủy Lữ đoàn 950 cho biết.

Trực bảo đảm thông tin liên lạc ở Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

Đối với Lữ đoàn Thông tin 29, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, kiện toàn đầy đủ kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đúng quy định, nhất là nắm chắc tình hình trên hướng biên giới, biển, đảo và thiên tai, dịch bệnh; duy trì quân số trực, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong mọi tình huống.

Thượng tá Huỳnh Trung Kiên, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 29 nêu cách làm: “Chúng tôi luôn đảm bảo 1 phân đội thông tin hỗn hợp sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Ngoài ra, Lữ đoàn còn duy trì 100% quân số, vũ khí trang bị các phân đội phòng, chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ đơn vị, canh phòng... và được tổ chức báo động luyện tập thường xuyên”.

Ở Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8), Tết năm nay đã duy trì hạ sĩ quan, binh sĩ trực sẵn sàng chiến đấu cho Quân khu, Sư đoàn đạt 100% quân số. Đơn vị còn phối hợp với Trung đoàn 320 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Đồng Tháp và Công an tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

“Ngoài quán triệt tốt các quy định về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, năm nay lần đầu chúng tôi tổ chức “Hội chợ Xuân” với các gian hàng, trò chơi được tổ chức đa dạng, vui tươi. Song song đó, chúng tôi mời đơn vị kết nghĩa, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân lên đơn vị cùng vui xuân với bộ đội, giúp anh em thêm an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu”, Thượng tá Huỳnh Hữu Cường, Chính ủy Trung đoàn 9 khẳng định.

Nhờ duy trì nghiêm quân số trực mà các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh An Giang kịp thời giúp địa phương xử lý an toàn 2 vụ hỏa hoạn làm cháy 2 căn nhà, 3,57 héc-ta rừng. Cụ thể: Lúc 19 giờ 15 phút ngày 11-2 (mồng 2 Tết) tại ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn xảy ra hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn 2 căn nhà cấp 4 và 1 căn cháy xém phần vách tường.

“Biết tin, chúng tôi điều 10 cán bộ, chiến sĩ, 20 dân quân đến hiện trường, phối hợp công an chữa cháy. Đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 220 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Còn vào lúc 15 giờ, ngày 12-2 (mồng 3 Tết) tại khu vực núi Cấm, thuộc ấp Ba Xoài, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên xảy ra cháy rừng. Lực lượng vũ trang tỉnh cử 14 cán bộ, chiến sĩ và 59 dân quân cùng ngành chức năng địa phương chữa cháy. Nguyên nhân do người dân đốt bắt ong lấy mật gây cháy lan”, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang thông tin.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Năm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa gồm: Trung tâm thành phố, quận Thốt Nốt, các huyện Thới Lai, Phong Điền và Cờ Đỏ; gần 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân của Bộ CHQS thành phố tham gia chuẩn bị “trận địa” để phục vụ người dân trong đêm Giao thừa.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Cần Thơ cho biết: “Anh em tham gia bắn pháo hoa là những đồng chí nhiều kinh nghiệm, được tập huấn kỹ từ khâu vận chuyển, lắp đặt và các quy tắc an toàn trước, trong, sau khi bắn. Nhờ vậy, các điểm bắn pháo hoa đảm bảo an toàn về mọi mặt. Song song đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân 2024, chúng tôi tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố làm tốt việc quản lý, bảo đảm an toàn cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bộ CHQS thành phố chỉ đạo Ban CHQS các quận, huyện tăng cường quản lý, thăm hỏi động viên, tặng quà gia đình có thanh niên nhập ngũ; vận động thanh niên không vui Tết quá đà làm ảnh hưởng sức khỏe, gây mất an toàn trước ngày tuyển quân”.

Hoạt động "Hội chợ Xuân" của Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9.

Bảo đảm an toàn giao thông trong mọi hoạt động là vấn đề được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm trong dịp Tết. Vì vậy, khi nghỉ Tết, 100% quân nhân cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông; hạn chế việc thuê, mượn xe ô tô tự lái và vận động quân nhân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

“Các cơ quan, đơn vị gắn trách nhiệm người chỉ huy trong quản lý, điều hành phương tiện tham gia giao thông, nhất là các đồng chí làm nhiệm vụ trực, nghỉ phép; phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý việc sử dụng mô tô, ô tô của quân nhân trong thời gian nghỉ phép. Ngoài cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, mọi quân nhân bố trí thời gian đi, về hợp lý, tránh các khung giờ cao điểm. Đồng thời, lựa chọn xe có tính năng kỹ chiến thuật phù hợp, tình trạng kỹ thuật tốt, dự trữ hành trình cao để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống”, Thượng tá Trần Đình Kỳ, Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 nêu cách làm.

Cùng với đó, trong dịp Tết, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, khai thác nguồn lương thực, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý. Ngành tài chính, quân nhu, quân y thường xuyên kiểm tra chế độ tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và lượng dinh dưỡng cao nhất cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: HỮU TÀI - ĐỨC LỘC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-khu-9-vui-tet-an-toan-san-sang-chien-dau-cao-765493