Quận Long Biên: 80% đơn vị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ quận Long Biên cho biết, đến nay đã có 124 doanh nghiệp trên địa bàn có thỏa ước lao động tập thể, đạt 80%; 72 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, ngay từ đầu năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012.

Việc các đơn vị ký kết được thỏa ước lao động tập thể sẽ giúp đoàn viên và người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

LĐLĐ quận cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện việc thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; đồng thời phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ cho các công đoàn cơ sở.

Kết quả, đến hết tháng 6/2018, đã có 124 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, đạt 80%. Trong đó có Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ và Thương mại Bình Minh là đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, nhưng đã ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, có 72 đơn vị trên địa bàn quận tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ.

Cũng theo báo cáo, LĐLĐ quận đã ký văn bản phối hợp với UBND quận và chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2018. Kết quả, đến nay đã có 24/24 cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, đạt 100% và 127/155 đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 82%.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quan-long-bien-80-don-vi-da-ky-ket-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-75766.html