Quận Long Biên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Sáng nay (17/5), Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công đoàn cho gần 260 cán bộ là Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tới dự và trực tiếp là báo cáo viên truyền đạt các nội dung tập huấn có: Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên chủ trì lớp bồi dưỡng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên chủ trì lớp bồi dưỡng.

Cùng dự, chủ trì lớp bồi dưỡng có bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên; bà Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Chính trị quận Long Biên.

Trong khuôn khổ thời gian 1 ngày, cán bộ Công đoàn trên địa bàn quận đã được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và giảng viên Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn thành phố Hà Nội thông tin những nội dung về: Cơ hội, thách thức và hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chủ tịch Công đoàn tại cơ sở trong tập hợp, thu hút đoàn viên đến với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu mong muốn thông qua hoạt động thực tiễn, trau dồi lý luận nghiệp vụ tại lớp bồi dưỡng, mỗi cán bộ Công đoàn sẽ có thêm kinh nghiệm, để vận dụng triển khai tổ chức hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

Cán bộ Công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn quận tham dự lớp bồi dưỡng.

Nêu lên những cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi các tiêu chuẩn lao động Quốc tế, ông Nguyễn Chính Hữu cũng mong muốn mỗi cán bộ Công đoàn cơ cở, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn mới.

Tại lớp bồi dưỡng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội Vũ Thị Hương đã truyền đạt tới cán bộ Công đoàn trên địa bàn quận Long Biên về kỹ năng tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động; thông tin chi tiết về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành…

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-long-bien-to-chuc-boi-duong-ky-nang-hoat-dong-cho-can-bo-cong-doan-co-so-140129.html