Quản lý đất đai còn bất cập, khai thác cát sỏi trái phép chưa được chấn chỉnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy thẳng thắn đánh giá: công tác quản lý đất đai còn hạn chế, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn chưa được chấn chỉnh, tiến độ giải quyết một số vụ, việc còn chậm.

Chiều 21/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 8/2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ngành trong khối.

Theo đánh giá chung trong tháng, các ngành trong khối nội chính đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nhiệm vụ đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại hội nghị giao ban tháng trước. Lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình và triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn, không để các lực lượng chống đối, phản động lợi dụng việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và xem xét dự thảo Luật Đặc khu, xét xử đối tượng Lê Đình Lượng để kích động chống phá.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết những vụ việc thuộc diện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: P.B

Các ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, phức tạp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Nhiều vụ án lớn về ma túy đã được triệt phá, thu giữ số lượng lớn. Các cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp đã tăng cường công tác phối kết hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tình hình phức tạp như, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục rao giảng, nói xấu chính quyền, lợi dụng việc Quốc hội xem xét dự thảo Luật Đặc khu để tiến hành biểu tình, chống phá. Công tác quản lý đất đai còn hạn chế, công tác khai thác cát sỏi trái phép vẫn chưa được chấn chỉnh.

Đặc biệt, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo theo dõi vẫn còn chậm, như vụ việc liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, các vụ việc liên quan đến phá rừng, quản lý, sử dụng đất đai tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ…

Lãnh đạo Ban Nội chính báo cáo kết quả thực hiện trong tháng của khối nội chính. Ảnh: P.B

Trong tháng, toàn tỉnh phát hiện, bắt 82 vụ về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 5 người, bị thương 24 người; phát hiện, bắt 171 vụ, 84 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 6,69kg ma túy đá...; Phát hiện, bắt giữ 173 vụ, 183 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ, làm chết 12 người, 8 người bị thương. Cháy nổ xảy ra 4 vụ, thiệt hại về tài sản khoảng 530 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành nội chính cần đẩy nhanh việc giải quyết các vụ việc, vụ án đã được chỉ đạo tại các hội nghị giao ban tháng trước. Các ngành tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… Nghiêm túc chấn chỉnh việc lạm thu trong các trường học, tình trạng dạy thêm, học thêm.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quan-ly-dat-dai-con-bat-cap-khai-thac-cat-soi-trai-phep-chua-duoc-chan-chinh-211346.html