Quản lý khách du lịch dựa trên công nghệ đám mây đoạt giải nhất cuộc thi YHA ASEAN 2019

Team DigiAds - đội đoạt giải nhất Young Hotelier Awards ASEAN 2019 (YHA ASEAN 2019), sẽ nhận được ba suất học bổng dành cho 3 thành viên của đội là suất đào tạo ngắn hạn chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn tại Thụy Sĩ, trị giá 300 triệu đồng; 30 triệu đồng tiền mặt; khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000USD.

Sáng 24.8, vòng chung kết “Young Hotelier Awards ASEAN 2019” - là cuộc thi tìm kiếm tài năng lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn, lần đầu tổ chức với quy mô Đông Nam Á, đã diễn ra tại TP.HCM. Hội thi mang đến cơ hội cho người trẻ qua nhiều thử thách nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo với các ý tưởng khởi sự doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng và khách sạn.

Sau vòng sơ loại và bán kết diễn ra với hình thức online, hội thi đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của hàng trăm tài năng trẻ đến từ nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Vòng chung kết với sự góp mặt của 08 đội với tổng công 24 thí sinh của nhiều nước, bao gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Team DigiAds.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Team DigiAds.

Trải qua vòng chung kết bao gồm hai phần (Phần 1: Mỗi đội sẽ có 07 phút để thuyết trình về dự án của đội. Tổng thời gian bao gồm hiển thị clip hoặc tài liệu khác, cùng với bản trình bày chính; Phần 2: Ban giám khảo, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho từng đội sau khi thuyết trình. Thời lượng tối đa mỗi đội: 03 - 05 phút), ban tổ chức đã tìm được đội thắng cuộc của mùa thi năm nay. Cụ thể, giải nhất thuộc về Team DigiAds (Việt Nam) với dự án Quản lý khách du lịch dựa trên công nghệ đám mây. Đội giải nhất sẽ nhận được ba suất học bổng là khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn tại Thụy Sĩ, trị giá 300 triệu đồng; 30 triệu đồng tiền mặt; khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000USD.

Giải nhì thuộc về Team Passionnés (Việt Nam) với đề tài Bảo vệ môi trường du lịch - Eco-brick house. Đội đoạt giải nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền mặt cùng khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000USD và các quà tặng khác.

Giải ba thuộc về Team Triluminous (Việt Nam) với đề tài Trải nghiệm du lịch thông qua app iNomadic. Đội đoạt giải ba sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền mặt cùng khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000USD và các quà tặng khác.

Ngoài ra, giải thưởng do Hội đồng doanh nghiệp bình chọn thuộc về Team Manbiotech (Malaysia) với đề tài Ứng dụng phần mềm MANBIOTECH trong phục vụ khách du lịch tại khách sạn; Giải thưởng do cộng đồng bình chọn thuộc về Team Wave (Thái/ Indonesia/ Việt Nam) với đề tài Ứng dụng công nghệ vào du lịch bằng app điện thoại “i-Pedia”...

Bên cạnh giải thưởng hấp dẫn lên tới 700.000.000 đồng (bao gồm hiện kim, quà tặng, giải thưởng và chương trình học bổng đào tạo ngắn hạn tại một trong những trường hàng đầu tại Thụy Sĩ), ban tổ chức còn đài thọ các chi phí di chuyển từ nước sở tại đến TP.HCM, chi phí ăn ở, cũng như tham gia các hoạt động tham quan doanh nghiệp, trao đổi văn hóa, tìm hiểu mô hình du lịch trong vòng ba ngày các đội có mặt tại Việt Nam để tham dự vòng chung kết.

T.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/quan-ly-khach-du-lich-dua-tren-cong-nghe-dam-may-doat-giai-nhat-cuoc-thi-yha-asean-2019-20166.html