Quản lý nhà hàng karaoke môi giới mại dâm ở Sài Gòn

Khi khách có nhu cầu mua dâm, các chân dài tại nhà hàng karaoke được quản lý điều động phục vụ khách nam với giá 4 triệu đồng.

Ngày 14/9, Đội Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội phối hợp cùng tổ liên ngành Công an quận 1 đã kiểm tra một nhà hàng karaoke trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Trước đó, đêm 13/9, nhóm 7 khách nam đến nhà hàng karaoke này để mua vui. Trong vai trò quản lý, Nguyễn Thụy Hoàng Hạnh (30 tuổi) đã điều 8 nữ tiếp viên phục vụ 7 vị khách trên.

Nữ tiếp viên bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Nữ tiếp viên bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, 2 trong số 7 vị khách trên có nhu cầu mua dâm thì được bà Hạnh báo giá mỗi lượt 4 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá, bà Hạnh điều 2 nữ tiếp viên bán dâm cho các vị khách này.

Hai cặp nam nữ thuê phòng tại một khách sạn nằm trên đường Đề Thám để mua bán dâm thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Nguyễn Thụy Hoàng Hạnh là quản lý nhà hàng karaoke. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát cho biết đang làm rõ vai trò bà Hạnh và những người mua bán dâm liên quan. Hiện Công an quận 1 đang thụ lý vụ việc.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quan-ly-nha-hang-karaoke-moi-gioi-mai-dam-o-sai-gon-post990102.html