Quản lý quán nhậu tử vong sau khi xô xát với em rể chủ quán

Ngày 6.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự nghi can Mang Hải (33 tuổi, quê Khánh Hòa) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Công an Q.Cẩm Lệ điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: Văn Tiến

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 2.5, Hải mâu thuẫn với ông Trần Phước Đức (45 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tại quán nhậu bê thui Trung Anh 2 (286 Lê Đại Hành, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ).

Ông Đức là quản lý quán nhậu này còn Hải là em rể của chủ quán.

2 người cãi nhau trong phòng riêng của nhân viên dẫn đến xô xát và Hải đánh ông Đức gục tại chỗ. Mặc cho nạn nhân bị thương tích nặng ở đầu và tay, Hải không gọi cấp cứu mà bỏ đi ra ngoài. Lúc này, nhân viên quán bận chạy bàn nên không ai hay biết sự việc.

Đến khuya cùng ngày, sau khi dọn dẹp xong quán, nhân viên tưởng ông Đức ngủ, liền vào phòng gọi để bàn giao và chào về thì phát hiện ông Đức chảy máu đầu. Mọi người đưa ông Đức đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi.

Sau vụ việc, Hải trốn đến chiều 5.5 thì gia đình, bạn bè tìm được, vận động Hải đến công an trình diện.

Có mặt tại Công an TP.Đà Nẵng chiều 5.5, vợ Hải buồn bã cho hay bản thân đang mang thai sắp sinh. Còn nạn nhân Trần Phước Đức đã chia tay vợ, một mình nuôi 2 con nhỏ.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/quan-ly-quan-nhau-tu-vong-sau-khi-xo-xat-voi-em-re-chu-quan-959853.html