Quản lý sử dụng doanh trại hiệu quả

Đến Bộ tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển (CSB) hôm nay, ai cũng trầm trồ khi ngắm nhìn cơ ngơi doanh trại đơn vị. Các dãy nhà không chỉ mang kiến trúc hiện đại với nét đặc trưng về màu sắc của lực lượng CSB, mà còn được bố trí khoa học, phát huy tiện ích, công năng trong sử dụng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Thượng tá Kiều Xuân Long, Trưởng phòng Doanh trại (Cục Hậu cần, BTL CSB) cho biết: "Năm 2008, BTL CSB chuyển địa điểm đóng quân về Thủ đô Hà Nội. Thời điểm ấy, đơn vị tiếp nhận một phần doanh trại của BTL Thủ đô Hà Nội, diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn. Để bảo đảm nơi ăn chốn ở, khu vực làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, ngành doanh trại đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu với trên chỉ đạo xây dựng, sửa chữa, củng cố doanh trại hiệu quả. Riêng việc triển khai thi công giai đoạn 1 xây dựng trụ sở cơ quan và dự án nhà ở công vụ, BTL CSB đã vượt tiến độ hơn 4 tháng".

Một góc doanh trại Hải đội 102, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Nối tiếp những thành tích đạt được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển của lực lượng CSB, từ năm 2016 đến nay, ngành doanh trại tham mưu, giúp thủ trưởng BTL CSB triển khai mở rộng doanh trại Vùng CSB 1, 2, 3. Tất cả dự án đều được triển khai đồng bộ từ việc đề nghị địa phương cấp đất đến công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thiết kế và triển khai xây dựng. Với hàng “núi” công việc đặt ra, song bằng phương pháp khoa học, tính sáng tạo, sự nỗ lực vượt bậc, mọi thủ tục, bước đi được ngành doanh trại hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Do tính chất đặc thù, cơ bản doanh trại các đơn vị CSB đứng chân ven biển và ở các điểm đảo, thường xuyên chịu tác động của khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, công tác giữ gìn, bảo quản, khai thác sử dụng đòi hỏi ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Để đạt được điều đó, ngành doanh trại đã tham mưu với Cục Hậu cần, tham mưu với Đảng ủy, BTL CSB đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ phong trào thi đua, các công trình mới được xây dựng theo đúng thiết kế và quy hoạch mặt bằng được phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn về kiểu dáng và chất lượng. Hiện nay, tất cả mẫu biểu doanh cụ, đồ dùng sinh hoạt trong toàn lực lượng đều thống nhất về quy cách và bảo đảm về chất lượng. Công tác sử dụng, quản lý điện, nước tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường và huy động nhiều nguồn lực xây dựng, củng cố doanh trại, cải tạo cảnh quan môi trường...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Tất Đạt, Phó chủ nhiệm Hậu cần BTL CSB khẳng định: "Để công tác doanh trại thiết thực phục vụ đời sống, nâng cao chất lượng công tác của bộ đội, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BTL CSB tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành doanh trại làm tốt công tác tham mưu với trên, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp công tác ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa công tác doanh trại ngày càng chính quy, mẫu mực, tạo động lực thúc đẩy nâng cao đời sống bộ đội, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao".

Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT - HUY PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-ly-su-dung-doanh-trai-hieu-qua-543115