Quản lý thị trường thực phẩm chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm mọi vi phạm

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều loại thực phẩm chức năng được rao bán trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử... có xuất xứ không rõ ràng, chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng nhưng lại được quảng cáo công khai như 'thần dược'. Việc này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận 10 (thành phố Hồ Chí Minh).

Nhiều trường hợp vi phạm

Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan này đã kiểm tra trên 3.700 sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, kênh bán hàng trực tuyến (online). Qua đó, phát hiện hơn 70 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra 431 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đơn vị đã phát hiện 16 cơ sở vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 15 cơ sở với số tiền phạt gần 785 triệu đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn 3 cơ sở…

Điển hình, ngày 20-5-2021, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng số 65A Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ. Trước đó, tháng 4-2021, đội kiểm tra liên ngành của thành phố cũng đã kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Giản Thanh, quận 10, phát hiện số lượng lớn tân dược, thực phẩm chức năng dành cho bệnh nhân đái tháo đường, tim mạch, xương khớp... Toàn bộ số hàng hóa này cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Đáng chú ý, không ít tổ chức, cá nhân còn lợi dụng sự nổi tiếng của một số nghệ sĩ, diễn viên để quảng cáo các sản phẩm với nội dung thổi phồng công dụng, sai sự thật… Điển hình như đầu tháng 6-2021, nghệ sĩ N.Đ.H.V, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo không đúng về viên sủi thảo dược. Trong đoạn quảng cáo phát trên mạng được rất nhiều người quan tâm, nghệ sĩ N.Đ.H.V từng thông tin, một người bạn thân bị u xơ tử cung sau khi dùng viên sủi này đã giảm được kích thước khối u. Thậm chí, nghệ sĩ này còn đưa ra kết quả siêu âm để minh chứng. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khẳng định sản phẩm không có công dụng như quảng cáo.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (phường 14, quận 10) lo lắng: "Nguy hiểm nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng chữa tiểu đường, xương khớp, tim mạch, tiêu hóa... như thuốc đặc trị xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Đã có nhiều người tin những lời quảng cáo như vậy và mua để sử dụng khiến tiền mất, tật mang".

Cùng vào cuộc để bảo vệ người tiêu dùng

Trước thực trạng trên, các ban, ngành, cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc để chấn chỉnh việc quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai cá nhân, tổ chức vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan khuyến cáo: “Người tiêu dùng nên lựa chọn và mua các sản phẩm thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cơ quan quản lý xác nhận sản phẩm được lưu hành, hoặc có thể tra cứu kiểm chứng lại các nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe của doanh nghiệp trên trang https://vfa.gov.vn trước khi quyết định sử dụng”.

Đối với việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này. Theo đó, văn nghệ sĩ tuyệt đối không quảng cáo các sản phẩm chưa được phép lưu hành; không được sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ không đúng với chất lượng sản phẩm gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Còn Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh Trương Văn Ba cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã liên tục triệt phá nhiều vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm chức năng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho hay, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có quản lý thực phẩm chức năng sẽ được thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1003727/quan-ly-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-xu-ly-nghiem-moi-vi-pham