Quản lý việc khách nước ngoài giăng băng rôn ở các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Ngày 3/10, ông Phan Minh Hải, Phó trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản số 851/BC-BQL gửi Sở Du lịch Đà Nẵng báo cáo về công tác quản lý việc giăng băng rôn của du khách nước ngoài tại bãi biển Đà Nẵng

Theo đó, qua công tác kiểm tra, giám sát tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là BQL) nhận thấy hiện nay có nhiều đoàn khách nước ngoài thường xuyên giăng băng rôn để chụp hình (đã có phản ảnh trên báo Infonet ngày 25/9).

Đoàn du khách Trung Quốc giăng băng rôn chụp ảnh trên bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) sáng 25/9 (Ảnh do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cung cấp)

Đoàn du khách Trung Quốc giăng băng rôn chụp ảnh trên bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) sáng 25/9 (Ảnh do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cung cấp)

“Khi phát hiện các trường hợp nêu trên, BQL đã kịp thời cử lực lượng giám sát, nhắc nhở, đồng thời thông tin cho lực lượng an ninh các quận ven biển để phối hợp kiểm soát. Đồng thời, để đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, tại văn bản 851/BC-BQL, chúng tôi cũng kiến nghị với Sở Du lịch một số nội dung liên quan đến việc du khách giăng băng rôn” – ông Phan Minh Hải cho hay.

Cụ thể, BQL kiến nghị Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ đạo các Công ty lữ hành, Hội Lữ hành, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, Câu lạc bộ lữ hành khai thác thị trường khách Hoa ngữ, Hàn Quốc… chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin trên biểu ngữ, băng rôn của các đoàn khách du lịch.

“Chúng tôi đề nghị các đơn vị, cá nhân đón tiếp, hướng dẫn các đoàn du khách đến các bãi biển du lịch Đà Nẵng cần thông tin trước nội dung băng rôn của du khách cho BQL kiểm tra, nếu đảm bảo không vi phạm pháp luật, đặc biệt là không vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thì BQL sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ giăng lên để chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, BQL cũng kiến nghị Sở Du lịch Đà Nẵng khuyến cáo các Công ty lữ hành, Hội Lữ hành, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, Câu lạc bộ lữ hành khai thác thị trường khách Hoa ngữ, Hàn Quốc… hướng dẫn, nhắc nhở du khách trong trường hợp không cần thiết thì không giăng băng rôn tại các khu vực công cộng!” – ông Phan Minh Hải cho hay.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quan-ly-viec-khach-nuoc-ngoai-giang-bang-ron-o-cac-bai-bien-du-lich-da-nang-post277565.info