Quận Manhattan nước Mỹ ra sao sau vụ khủng bố ngày 11/9

17 năm kể từ cuộc khủng bố đẫm máu 11/9, nước Mỹ đã không ngừng vực dậy và có những thay đổi ngày một mạnh mẽ.

Tòa tháp đôi năm 1999 và Trung tâm thương mại thế giới năm 2018. Các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đã lấy mạng sống của hơn 3.000 người Mỹ và thay đổi nước Mỹ theo vô số cách khác nhau. Nó châm ngòi cho cuộc chiến toàn cầu về khủng bố (mà Mỹ hiện đang thực hiện ở 76 quốc gia), nó dẫn đến sự ra đời của Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ, và Đạo luật Patriot.

Tòa tháp đôi vào một ngày tháng sáu yên bình năm 1999.

Nhưng khung cảnh đã thay đổi một cách khủng khiếp chỉ hơn hai năm sau đó.

Bạn có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai bức ảnh này, một được chụp vào ngày 30 tháng 8 năm 2001 và ảnh ngay phía sau, được chụp từ cùng vị trí sau 16 ngày kể từ ngày Mỹ bị tấn công. Nước Mỹ đã mất nhiều tháng để thu dọn phần nào đống đổ nát. Không còn biểu tượng hiên ngang của hai tòa tháp đôi mà người dân nơi đây luôn tự hào.

Vào tháng 12 năm 2003, một thiết kế cho Trung tâm Thương mại Thế giới mới cuối cùng đã được công bố. Nó gồm bốn tòa nhà: Trung tâm Thương mại Một Thế giới, Đài tưởng niệm và Bảo tàng 9/11, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Ronald O. Perelman và Trung tâm Giao thông WTC, và công viên Liberty

Nhưng khoảng bốn năm sau khi ra mắt, quá trình xây dựng vẫn không có tiến triển, vì bị cản trở bởi các vụ kiện, bội chi ngân sách, thay đổi thiết kế và suy thoái kinh tế.

Trong năm 2009, các thác nước tưởng niệm ngày 11/9 đã bắt đầu hình thành

Trung tâm Thương mại Một Thế giới, còn được gọi là "Tháp Tự do", bắt đầu trỗi dậy từ đống đổ nát.

Vào tháng 6 năm 2010, tòa nhà chọc trời bắt đầu mọc lên

Vào tháng 7 năm 2011, thác nước tưởng niệm đang được thử nghiệm và mặt tiền của Trung tâm Thương mại Thế giới dần dần hoàn thiện

Đây là đường chân trời Manhattan vào tháng 8 năm 2011. Bạn có thể thấy tòa tháp chưa hoàn thành bắt đầu lớn vượt qua các tòa nhà chọc trời khác.

Thác nước tưởng niệm chính thức khai trương vào tháng 9 năm 2011, và bảo tàng (bên phải) được khai trương vào tháng 5 năm 2014.

Vào tháng 11 năm 2014, Trung tâm Thương mại Một Thế giới hoàn thiện những bước cuối cùng

Trung tâm giao thông WTC được xây dựng vào cuối năm 2014.

Trung tâm Thương mại Một Thế giới chính thức khai trương vào tháng 6/2016, trong khi tòa trung tâm số 3 vẫn đang được xây dựng

Công viên Liberty trị giá 50 triệu USD cũng được khai trương vào tháng 6/2016. Từ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ không gian khu tưởng niệm.

Phải mất 2 năm sau thì những tòa Trung tâm thương mại thế giới còn lại mới hoàn thành. Bức ảnh này, được chụp vào ngày 8 tháng 6 năm 2018, cho thấy các tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới, Đài tưởng niệm và Bảo tàng 9/11, và Công viên Liberty, tất cả cuối cùng cũng hoàn thành.

Ngọc Mai (Theo BI)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/quan-manhattan-nuoc-my-ra-sao-sau-vu-khung-bo-ngay-11-9-912423.html