Quận Nam Từ Liêm chuẩn bị cho ngày hội lớn

Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Nam Từ Liêm sẽ diễn ra trong hai ngày (10 và 11-8-2020). Cả hệ thống chính trị của quận đang tập trung cao nhất các nội dung chuẩn bị phục vụ đại hội, một ngày hội lớn đối với cán bộ, người dân nơi đây.

Quận Nam Từ Liêm tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Ảnh: Đỗ Tâm

Nhiều việc làm ý nghĩa

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ đã cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ... Việc làm này giúp cho nơi yên nghỉ của 267 liệt sĩ như được thay "tấm áo mới". Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Công Phương Khoa cho biết: “Đây vừa là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận vừa là tấm lòng của cán bộ, nhân dân phường Đại Mỗ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chăm sóc mộ phần các liệt sĩ”.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận cũng đã bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” với tổng mức đầu tư 40 triệu đồng tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 17, phường Trung Văn.

Bí thư Quận đoàn Nam Từ Liêm Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Mong rằng công trình sẽ góp phần tạo môi trường vui chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Thông qua hoạt động này, chúng tôi gửi gắm khát vọng, niềm tin của tuổi trẻ, xung kích trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương”.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng đã diễn ra nhiều hoạt động tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền trực quan sinh động được các ngành chức năng của quận thực hiện chu đáo. Trên các tuyến đường chính, nút giao thông, trước cổng các cơ quan, đơn vị… đều thấy cờ, hoa đỏ thắm. Băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng, thể hiện mục tiêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trong nhiệm kỳ mới với sự phát triển toàn diện, bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Đến thời điểm hiện tại, quận Nam Từ Liêm đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Đáng chú ý, khi xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận, Tiểu ban Văn kiện thường xuyên cập nhật và tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo theo định hướng trong các dự thảo văn kiện của thành phố, Trung ương.

Cùng với việc lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của một số chuyên gia, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện Từ Liêm (cũ) qua các thời kỳ, cán bộ Trung ương, thành phố đang cư trú trên địa bàn quận, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn và đưa lên Cổng thông tin điện tử quận để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Bên cạnh đó, chương trình, kịch bản đại hội cũng được rà soát những bước cuối cùng. Trên cơ sở rà soát cán bộ dự nguồn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã xây dựng đề án nhân sự cấp ủy và thực hiện chặt chẽ quy trình 5 bước nhân sự cấp ủy khóa mới. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa II đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã thống nhất lựa chọn 3 khâu đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận. Đó là: “Tăng cường hiệu quả công tác quản lý đô thị; tiếp tục xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có khát vọng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao khẳng định: “Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, vừa chuẩn bị đại hội Đảng vừa triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhưng đó sẽ là yếu tố thúc đẩy cả hệ thống chính trị của quận vào cuộc với quyết tâm cao nhất”.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/975111/quan-nam-tu-liem-chuan-bi-cho-ngay-hoi-lon