Quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam

Lễ phát động 'Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam' lần thứ 2 quận Nam Từ Liêm năm 2023 có chủ đề 'Sách: Nhận thức – Đổi mới - Sáng tạo', 'Sách cho tôi – cho bạn'.

Ngày 14/4, UBND quận Nam Từ Liêm phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Một tiết mục văn nghệ của các học sinh Trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 2 quận Nam Từ Liêm năm 2023 có chủ đề "Sách: Nhận thức – Đổi mới - Sáng tạo”, “Sách cho tôi – cho bạn”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long khẳng định: Trong đời sống tinh thần, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên.

Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác, học tập, nghiên cứu, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình.

Các nhà tài trợ trao tặng sách cho cô và trò Trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể các em học sinh hãy dành thời gian đọc sách.

Thực hiện đọc sách như một hành động thường nhật, một thói quen của đời sống tinh thần, để văn hóa đọc ngày càng trở thành thói quen của mỗi người, rất cần sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự đồng lòng, chung tay của cả xã hội, các đơn vị xuất bản trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Qua buổi lễ phát động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ông Trần Thanh Long đề nghị, mỗi thư viện, trường học trên địa bàn quận tiếp tục tổ chức nhiều hình thức đa dạng để tuyên truyền về Ngày Sách, phát triển văn hóa đọc. Mỗi ban, ngành, đoàn thể của quận nên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị…

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã ủng hộ sách cho thư viện Trường Tiểu học Nam Từ Liêm; diễn giả Trần Thị Ngọc Minh - Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi về kỹ năng đọc sách với học sinh của trường.

Nha Trang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-nam-tu-liem-nhieu-hoat-dong-chao-mung-ngay-sach-viet-nam.html